MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Hòa Bình: Hơn một nửa công ty rơi vào tay 4 cá nhân trong vòng 1 tháng

Chỉ trong vòng 1 tháng cuối năm 2014, HBS đón 4 cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu hơn 52%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) công bố Báo cáo quản trị năm 2014.

Trong năm 2014, HĐQT công ty họp 4 buổi. Ngoài sự thay thế 1 ủy viên HĐQT Ngô Quang Trung bằng ông Trần Kiên Cường hồi tháng 4/2014 thì công ty không có sự thay đổi nhân sự cấp cao nào khác.

Đáng chú ý nhất đối với HBS là việc giao dịch của Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty. Chỉ trong vòng 1 tháng cuối năm 2014, HBS đón 4 cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu hơn 52%. Chi tiết giao dịch như sau:

- Ông Trịnh Hoài Nam đã mua 5 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 02/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 15,15%;

- Ông Phạm Văn Thuấn đã mua 4,3 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 18/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13,03%;

- Ông Nguyễn Đức Hà đã mua 4,3 triệu cổ phiếu HSB và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 18/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13,03%;

- Bà Nguyễn Hồng Trang đã mua 3,642 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 11,04%;

- Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám Đốc đã bán 1,2 triệu cổ phiếu HBS vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0,01%;

- Ông Ngô Trung Kiên – em ruột của Ông Ngô Quang Trung – Phó Tổng Giám Đốc đã bán 800,000 cổ phiếu HBS vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0%.

Phương Chi

Thanh Hương

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên