Áp lực
chốt lời
Áp lực
bán chốt lời diễn ra ở hầu hết các mã cổ phiếu, theo nhận xét của công ty chứng
khoán FPTS. Điểm đáng chú ý là tình trạng tranh mua, tranh bán đã không diễn ra
trong phiên hôm nay.
Tuy giảm
nhưng giá trị giao dịch toàn thị trường của hai phiên giảm giá vẫn hơn 3.300 tỉ
đồng, với khối lượng hơn 140 triệu cổ phiếu. Theo chứng khoán SSI, chừng nào
giá trị giao dịch còn duy trì ở mức trên 500 tỉ đồng, sự hồi phục trong trung hạn
vẫn còn tiếp diễn.
Theo nhà phân tích kỹ thuật Christopher Blank của chứng
khoán HSC, sự đảo chiều ngày 8.4 là phản ứng của thị trường trước hoạt động chốt
lãi của nhà đầu tư, điều này có thể khiến VN-Index quay trở lại đường hỗ trợ xu
hướng xung quanh ngưỡng 300.
Vẫn giữ
xu hướng tăng
Sau bốn
phiên tăng điểm liên tiếp, hai phiên giảm điểm không quá mạnh, kèm khối lượng
giao dịch khá cao, theo các nhà phân tích chứng khoán, là dấu hiệu của sự điều
chỉnh hơn là tín hiệu đảo chiều, báo hiệu xu hướng tăng có thể kết thúc.
Ông
Bùi Công Giang, tổng giám đốc Anpha Capital lại cho rằng, không ai bỏ tiền ra
nhiều để đi chốt lời bằng cách tung tiền ra mua giá cao. “Nói một cách khác, thị
trường đang trong trạng thái hồi phục chứ không phải giảm”, ông nhận xét.
Theo
phân tích của công ty chứng khoán SSI cũng như nhận định của chuyên gia phân
tích C. Blank, VN-Index có sự hỗ trợ khá mạnh mẽ trong khoảng 292 – 300 và kỳ vọng
nếu thị trường tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày mai hoặc ngày kia,
người mua sẽ có thể chờ đợi cho đến khi chỉ số xuống xung quanh ngưỡng nói trên
rồi mới quay trở lại thị trường.
Sau năm ngày, lượng dự đoán VN-Index tăng trên
320 điểm là 61%, tăng 3% so với cuối tuần trước. Kết quả thăm dò bỏ túi do công
ty chứng khoán FPTS thực hiện, với 357 phiếu, tăng 75% số phiếu so với cuối tuần
trước.
Trong
hai phiên giảm điểm, năm cổ phiếu vốn tăng trần liên tục trong nhiều phiên liền,
chỉ có một cổ phiếu giảm điểm, còn lại tuy không tăng trần, nhưng vẫn tăng điểm.
Hiện tượng này, theo ông F. Mac Cana, cho thấy các phiên giảm điểm sẽ không quá
kéo dài.
Theo nhà
phân tích chứng khoán Ken Tai của chứng khoán KimEng Singapore, hiện tại mức
kháng cự của VN-Index là 323 điểm, HaSTC là 111 điểm. Chỉ trong trường hợp hai
mức này bị phá thì chỉ số VN-Index và HaSTC-Index mới có khả năng tăng lên 370
điểm và 125 điểm.
Chờ thêm
tín hiệu hỗ trợ
Trong
tháng 4, các công ty niêm yết công bố báo cáo kinh doanh quý 1. Theo công ty chứng
khoán Bảo Việt, nhóm có kết quả kinh doanh khả quan gồm: VNM, PVD, DPM, HPG,
ACB, PPC, VSH, FPT, ITA, SJS. Ngành cao su tuy có kết quả kinh doanh ba tháng đầu
năm không thuận lợi nhưng có thông tin thuận lợi về tình hình kinh doanh trong
các quý tiếp.
Nhìn từ
góc độ phân tích vĩ mô, BVSC cho rằng, suy thoái kinh tế vẫn chưa kết thúc, nhưng
những tín hiệu của sự phục hồi đã bắt đầu xuất hiện. Cũng như SSI, BVSC đánh
giá chỉ số P/E ở mức 12 là “quá cao” so với điều kiện kinh tế hiện nay. Do vậy,
công ty này khuyến nghị, nhà đầu tư cần thêm những tín hiệu rõ ràng hơn nữa về
kinh tế vĩ mô để có thể đánh giá chuẩn xác cơ hội.
Theo Hồng Sương
– Tiểu Lý
SGTT