Trái phiếu chuyển đổi từng được xem là món đầu tư
hấp dẫn với nhà đầu tư, và công cụ hữu hiệu đối với doanh nghiệp khi cần huy động
vốn rẻ. Thế nhưng năm nay, cùng với sự sụt giá cổ phiếu, nhiều trường hợp trái
phiếu chuyển đổi đã trở thành trái đắng đối với cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.
Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có thể chuyển thành cổ
phiếu trong một thời gian nhất định, thường là từ 1 – 3 năm, đòi hỏi doanh nghiệp
phát hành, cũng như nhà đầu tư cần có cái nhìn dài hạn.
Con dao hai lưỡi
Do vậy, những người thích mua trái phiếu chuyển đổi và nắm
giữ lâu dài thường là các cổ đông chiến lược, các tổ chức tài chính. Đầu tháng
9 tập đoàn Temasek (Singapore) mua 1.100 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi của tập
đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dù lãi suất 0%, nhưng bù lại, Temasek có quyền
chuyển đổi sang cổ phiếu sau một năm với giá chuyển đổi là 67.375đ/cổ phiếu, hiện
giá thị trường đang xoay quanh 74.000đ. Trước đó, Vincom đã phát hành thành
công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, 12 nhà đầu tư tổ chức và cá
nhân đã mua trọn 2.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi của SSI, CII đã thông qua
việc bán 20 – 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi thời hạn năm năm cho cổ đông
nước ngoài…
Hấp dẫn với các tổ chức, nhưng trái phiếu chuyển đổi không
phù hợp với những nhà đầu tư thích lướt sóng ngắn. Theo Th.S Lê Đạt Chí, nếu
mua trái phiếu lúc giá cổ phiếu ở mức đáy, được chiết khấu 15 – 20%, thì khá hấp
dẫn khi “lướt sóng” trái phiếu. Ngược lại, vì rủi ro luôn gắn với biến động giá
cổ phiếu, nên khi thị trường đi xuống, giá chiết khấu trái phiếu chuyển đổi
cũng rớt theo. Nếu mua lúc thị trường đang sốt, giá cổ phiếu cao ngất ngưởng,
nhà đầu tư có thể ôm “trái đắng” khi thị trường xuống mạnh.
Bà Hoàng Thị Hoa, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán
Bản Việt cho rằng, trong ngắn hạn thị giá cổ phiếu đang rớt, tính thanh khoản
giảm hẳn khiến nhiều trái phiếu chuyển đổi rơi vào tình trạng ế ẩm.
Thí dụ như trái phiếu chuyển đổi của SSI có giá chuyển đổi
là 36.000đ/cp, mà thị giá cổ phiếu đang ở mức 26.000đ/cp. Trái phiếu có kỳ hạn
một năm, được phát hành từ tháng tư năm nay, nghĩa là những ai nắm giữ dài hạn
vẫn kỳ vọng biến động giá vào tháng 4 sang năm. Song những nhà đầu tư muốn chuyển
nhượng hiện nay cầm chắc phần thua lỗ trong giai đoạn này. Với mệnh giá 1 triệu
đồng, nhưng quy đổi theo giá thị trường trái phiếu này được chiết khấu dưới mệnh
giá ở mức khoảng 739.000đ.
Còn trái phiếu chuyển đổi của công ty cổ phần Tasco (HUT),
thị giá giờ còn 23.500đ, thấp hơn giá chuyển đổi là 28.860đ.
“Bảo hiểm” giá
Chính vì thị giá cổ phiếu sụt giảm, đến cuối tuần qua ở mức
32.800đ nên mới đây công ty Nhà Thủ Đức (TDH), đang phát hành 6 triệu trái phiếu
chuyển đổi (được chia ra làm hai đợt chuyển đổi), phải nâng giá trái phiếu cao
hơn để hấp dẫn nhà đầu tư. Theo đó, khi giá chuyển đợt 1 vừa được xác định bằng
60% giá thị trường, thì giá chuyển đổi đợt 2 được đảm bảo không thấp hơn 130%
giá chuyển đổi của trái phiếu đợt 1 và không thấp hơn 36.000 đồng/cổ phiếu.
Dù có lãi suất cố định và khá thấp so với các loại trái phiếu
khác, song trái phiếu chuyển đổi hứa hẹn đem lại cho nhà đầu tư lợi nhuận lớn
hơn khi chuyển đổi thành cổ phiếu với mức giá chuyển đổi lấy cổ phiếu thường bằng
60 – 80% giá thị trường.
Nhiều trường hợp, nếu cân nhắc không kỹ, doanh nghiệp không
dễ phát hành do mâu thuẫn lợi ích. Như công ty cổ phần Licogi 16 (LCG) đã hoãn
phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông riêng lẻ và cán bộ cao
cấp. Lý do công ty đưa ra là diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi,
nhưng nguyên nhân khác các nhà đầu tư đề cập nhiều là do phản đối của các cổ
đông khác khi họ cho rằng bị ảnh hưởng quyền lợi.
Tương tự, tháng 7 qua tổng công ty cổ phần khoáng sản Na Rì
(KSS) cũng gặp sự phản đối của cổ đông hiện hữu, buộc ban lãnh đạo phải huỷ
phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Trước đây, nhiều nhà đầu tư đã bán non trái phiếu chuyển đổi
của Vietcombank, SSI… khi tốc độ tăng vốn ào ạt của các công ty này khiến giá cổ
phiếu bị điều chỉnh giảm mạnh. Hai – ba năm trở lại đây, nhà đầu tư trái phiếu
chuyển đổi đã được “bảo hiểm” bởi điều khoản chống pha loãng giá. Theo đó, công
ty cam kết không phát hành tăng vốn, và nếu có, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh
tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu.
Trong tình huống đến kỳ đáo hạn, giá thị trường xuống thấp,
trái chủ có thể không thực hiện quyền chuyển đổi và sẽ nhận lại tiền mặt cộng với
lãi suất. Như Temasek, nếu thấy bất lợi, sẽ không chuyển đổi, và sẽ lấy lại vốn
lẫn lãi là 3%, hay ở TDH lãi suất cố định trái phiếu là 7%/năm, SSI là 4%/năm.
Theo Hồng Sương
SGTT