MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng tiền lớn còn chờ thời cơ

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán đang xuống thấp do hiệu ứng nghỉ lễ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nguyên nhân. Dòng tiền lớn còn đang chờ cho đến khi Đại hội Đảng kết thúc.

Diễn biến của thị trường những phiên vừa qua phần nào cho thấy phản ứng sơ bộ của nhà đầu tư với kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kể từ khi Fed quyết định tăng lãi suất ngày 17/12 đến ngày 28/12, chỉ số VN-Index đã có 4 phiên tăng và 4 phiên giảm, chung cuộc giảm nhẹ 0,46%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đã tư không quá không qua tiêu cực với việc ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu chu kỳ thặt chắt chính sách.

Nhưng dù một nỗi lo lớn đã được gỡ bỏ khỏi tâm lý nhà đầu tư, giao dịch trên thị trường vẫn diễn ra ảm đạm. Mùa Giáng Sinh và nghỉ lễ Dương lịch đã khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài gần đây rút khỏi thị trường, làm cho dòng tiền bị thiếu hụt.

Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn Tp.HCM kể từ sau khi Fed tăng lãi suất đạt 1,6 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 1,8 nghìn tỷ đồng của giai đoạn nửa đầu tháng 12. Con số này cũng kém xa mức giao dịch bình quân 2,3 nghìn tỷ đồng/phiên của tháng 11 và 2,1 nghìn tỷ đồng/phiên của tháng 10.

Kỳ vọng gì sau kỳ nghỉ lễ?

Việc các nhà đầu tư giao dịch yếu quanh mùa Giáng Sinh không có gì khó hiểu, nhất là khi nhiều nhà đầu tư nước ngoài đi nghỉ lễ. Nhưng liệu họ có giao dịch tích cực trở lại sau kỳ nghỉ lễ này hay không lại là một băn khoăn khác.

Ông Nguyễn Mạnh Hoạt - Trưởng phòng môi giới chi nhánh TP.HCM của Công ty Chứng khoán MBS – cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường đang đi vào vùng thiếu thông tin hỗ trợ, nên chưa thể kỳ vọng thanh khoản sẽ cải thiện nhiều.

Các số liệu kinh tế vĩ mô đang được công bố cũng khá tích cực, nhưng chưa thể hỗ trợ nhiều cho thị trường.

Trong khi các nhà đầu tư cũng tiếp tục theo dõi vấn đề tỷ giá, thì một nguyên nhân nữa khiến họ do dự tham gia thị trường là kỳ Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới, trong đó sẽ bầu ra nhân sự chủ chốt điều hành đất nước trong những năm tới.

“Hiện tại dòng tiền lớn chưa vội tham gia vào thị trường và đại hội Đảng sắp tới cũng là một trong những vấn đề lớn mà nhà đầu tư đang quan tâm” - ông Hoạt nhận định.

Dự báo về diễn biến của thị trường, ông Hoạt cho rằng đã có rất nhiều mã cổ phiếu tốt giảm tương đối trong thời gian vừa rồi, như FPT hay VNM, nên khả năng sẽ có những sóng hồi trở lại. Tuy nhiên, ông cho rằng bây giờ chưa kỳ vọng thị trường sẽ tăng mạnh.

Theo Trung Nghĩa

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên