MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Năm 2015, hãy chọn doanh nghiệp hưởng lợi từ chi phí đầu vào thấp!"

Trong năm 2015, một số nhóm ngành có cơ hội hưởng lợi giá đầu vào thấp như săm lốp, vận tải, thực phẩm và các ngành chứng khoán, bất động sản sẽ tiếp tục có những đợt sóng mang lại cơ hội sinh lợi cho nhà đầu tư.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp-thoạt nghe tưởng rất dễ hiểu với những con số cộng trừ nhân chia, tăng trưởng...Nhưng, thực sự không đơn giản vậy. Bài toán chiến lược, bài toán đầu tư, bài toán cơ hội thị trường và năng lực để nắm bắt được cơ hội là điều đáng nói. Đáng nói hơn cả con số nhất thời trong một quý, nửa năm hay một năm trên bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Để giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở lựa chọn, chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Hồng Khanh-Trưởng phòng phân tích chứng khoán SacombankSBS về cơ hội lựa chọn ngành có tiềm năng sinh lãi lớn năm 2015.

Ông có thể chia sẻ với nhà đầu tư vài xu hướng đầu tư vào các ngành mà anh cho rằng có cơ hội sinh lãi năm 2015?

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm nay của các doanh nghiệp trên sàn, nhờ lãi suất năm nay thấp hơn mọi năm, giá các loại nguyên nhiên liệu giảm đã giúp hạ chi phí đầu vào doanh nghiệp từ đó lợi nhuận có sự cải thiện theo hướng tích cực so với cùng kỳ với mức tăng trưởng trung bình khoảng 5%. Hai nhóm ngành dẫn đầu trong năm là chứng khoán và dầu khí có mức tăng trưởng lợi nhuận tương ứng 82% và 38% với nhiều doanh nghiệp trong ngành có sự tăng trưởng đồng đều. Đối với các nhóm ngành còn lại, sự tăng trưởng đột biến đến từ một số doanh nghiệp riêng lẻ như MWG, HPG, MPC, VHC …

Trong năm 2015, một số nhóm ngành có cơ hội hưởng lợi giá đầu vào thấp như săm lốp, vận tải, thực phẩm và các ngành chứng khoán, bất động sản sẽ tiếp tục có những đợt sóng mang lại cơ hội sinh lợi cho nhà đầu tư.

Trong các năm trước, sóng penny làm "loạn" thị trường chứng khoán với những cơ hội "trên trời rơi xuống". Theo anh, năm 2015 có còn làn sóng này?

Năm 2014 có khá nhiều cổ phiếu penny tạo những đợt sóng giao dịch lớn sau các đợt tăng vốn, phát hành thêm. Trong bất cứ thị trường chứng khoán nào luôn tồn tại yếu tố đầu tư lẫn đầu cơ. Đó cũng là một trong những điểm hấp dẫn của hoạt động chứng khoán.

Do thị trường chứng khoán luôn đi trước thông tin vĩ mô và doanh nghiệp vì vậy khi chỉ cần vĩ mô và doanh nghiệp có những thông tin tích cực là cơ hội thuận lợi cho hoạt động đầu cơ tăng mạnh. 

Nhóm bluechips sẽ biến động thế nào trong năm tới?

Năm 2015 kinh tế VN tiếp tục kỳ vọng ổn định vì vậy các nhóm cổ phiếu bluechip với ưu thế nguồn vốn và thị phần lớn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng và bên cạnh đó hoạt động đầu cơ sẽ tiếp tục tiếp diễn theo các nhịp sóng tăng của thị trường. Trong những năm gần đây các hoạt động làm giá cổ phiếu đã ngày càng trở nên tinh vi hơn vì vậy nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cẩn trọng với các tin đồn và hướng trọng tâm vào việc đánh giá doanh nghiệp dựa trên những tiềm lực nội tại từ đó có chiến lược đầu tư đúng đắn và đạt hiệu quả cao.

Năm 2014 này, thị trường bất động sản được hưởng lợi từ hàng loạt chính sách mới. Tuy nhiên, cổ phiếu bất động sản vẫn chưa kịp tạo một con sóng lớn nào. Ông nhận định ra sao về cổ phiếu bất động sản?

Trong năm qua, hàng loạt chính sách mới của chính phủ đã góp phần khai thông nguồn hàng tồn kho và phá băng thị trường bất động sản. Trong năm 2014 các sản phẩm phân khúc trên dưới 1 tỷ giao dịch sôi động trở lại và giúp cho nhiều doanh nghiệp bất động sản giải tỏa áp lực thanh khoản tìm ra hướng đi kinh doanh mới sát với nhu cầu thị trường hơn. Tuy nhiên đây chỉ là bước khởi đầu và nhìn chung các doanh nghiệp bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn phía trước.

Đó cũng là nguyên nhân khiến 2/3 số doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn tiếp tục lỗ năm nay hoặc suy giảm lợi nhuận so với năm trước. Khi thị trường bất động sản chưa hoàn toàn hồi phục và tăng trưởng thì cổ phiếu cả ngành khó có sự tăng trưởng bền vững mà sẽ có sự phân hóa theo từng doanh nghiệp. Cổ phiếu bất động sản luôn thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư vì vậy năm nay với những tín hiệu lạc quan đầu năm kỳ vọng sẽ có những đợt sóng lớn với một số cổ phiếu ngành này.

Liệu, việc sáp nhập các công ty kinh doanh bất động sản nói chung và công ty kinh doanh bất động sản niêm yết nói riêng có thành xu thế trong năm 2015?

Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi 2015 với nhiều quy định chặt chẽ sẽ thanh lọc lại thị trường bất động sản chỉ còn lại những doanh nghiệp đủ tiềm lực. Ngay trong thời điểm này làn sóng chuyển nhượng dự án đã sôi động và còn tiếp tục trong năm nay. Mỗi doanh nghiệp sẽ tự cân đối nguồn lực và có hướng đi mới phù hợp với tình hình năng lực hơn là sát nhập như các nhóm ngành khác.

Thanh Hương (thực hiện)

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên