MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NĐTNN bán mạnh, liệu thông tin đã phản ánh vào giá?

Khối ngoại đã mua ròng nhiều blue-chips từ nửa cuối năm 2010, cho đến giờ mới có hiện tượng bán ra thì đợt bán này có thể chưa kết thúc và còn gây lo ngại cho thị trường nói chung.

Tuần qua thị trường chứng khoán chứng kiến mức độ bán ra rất mạnh của Nhà đầu tư nước ngoài ở nhiều mã, không chỉ riêng trường hợp cá biệt như DPM. Điều đặc biệt, việc bán ròng này xảy ra khi kết quả kinh doanh quý 1/2014 được hé lộ ở một số doanh nghiệp, được kỳ vọng là lực hỗ trợ thị trường trong tháng 4. Hai phiên cuối tuần cũng chứng kiến áp lực chốt lời rất mạnh từ nhà đầu tư trong nước.

Trao đổi với nhà báo Nguyễn Hoàng (VnEconomy), một số chuyên gia đến từ các công ty chứng khoán đưa ra những nhận định tương đối khác nhau xung quanh vấn đề: Liệu các yếu tố hỗ trợ cơ bản đã được phản ánh đầy đủ?

Ông Lê Đức Khánh, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc chiến lược Chứng khoán MSBS
cho rằng việc nhà đầu tư bán ra ở nhiều cổ phiếu blue-chips là chuyện bình thường trong khi họ lại mua vào ở nhiều cổ phiếu khác. Và rằng, NĐTNN cũng không khác gì NĐT trong nước, họ mua bán cổ phiếu theo quan điểm chiến lược riêng - dòng tiền sẽ phân hóa vào các cổ phiếu theo họ là triển vọng.

Chiến thắng thị trường không thuộc về số đông một khi thị trường đang đi vào giai đoạn uptrend và việc kiên nhẫn với những cổ phiếu tốt đang cơ tin cơ bản hỗ trợ là điều tối quan trọng, ông Khánh nhấn mạnh.

Bà Hồ Huyền, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDS cho rằng kết quả kinh doanh quý 1 vẫn đóng vai trò giữ nhịp thị trường, điển hình là nhóm chứng khoán. Câu chuyện mùa ĐHCĐ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thị trường, nhưng sự phân hóa sẽ mạnh mẽ hơn.

Về động thái bán ròng của NĐTNN, bà Huyền cho biết khối ngoại đã mua ròng nhiều blue-chips từ nửa cuối năm 2010, cho đến giờ mới có hiện tượng bán ra thì đợt bán này có thể chưa kết thúc và còn gây lo ngại cho thị trường nói chung.

Minh Thư


thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên