Trao đổi với ĐTTC về các biện pháp mạnh để răn đe các hành
vi vi phạm về công bố thông tin (CBTT) trên thị trường, bà Vũ Thị Chân Phương
(ảnh), Vụ trưởng Vụ Thanh tra (UBCKNN), cho biết:
Các văn bản pháp lý là Thông tư 09 và nay là Thông tư 52
hướng dẫn về CBTT trên TTCK đã quy định khá đầy đủ, chi tiết nghĩa vụ công bố
thông tin của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn của tổ chức niêm yết. UBCKNN cũng đã
tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về những quy định này.
Tuy nhiên, các vi phạm về CBTT của các đối tượng là cổ đông
nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan tại các công ty niêm yết vẫn diễn ra,
ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường.
Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, UBCKNN đã phát
hiện và xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm của các cổ đông nội bộ của tổ chức niêm
yết (thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban giám đốc, kế toán trưởng) và các tổ
chức, cá nhân có liên quan không thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở GDCK khi thực hiện
giao dịch và không CBTT.
Tuy nhiên, đa số trường hợp vi phạm có khối lượng giao dịch
không lớn, từ vài ngàn đến vài chục ngàn CP. Trong đó, có rất nhiều trường hợp
vi phạm lần đầu, do thiếu hiểu biết, đặc biệt những đối tượng là người có liên
quan (anh, chị em...) của cổ đông nội bộ công ty niêm yết; nhiều trường hợp ủy
quyền cho người thân thực hiện giao dịch nên không biết phải thực hiện nghĩa vụ
báo cáo, CBTT về giao dịch.
UBCKNN cũng đã phân loại các vi phạm theo nhiều cấp
độ để có thể xử phạt chính xác và phù hợp.
- Thưa bà, liệu quy
trình giám sát có vấn đề?
Vừa qua, UBCKNN đã hoàn thiện lại quy trình phối hợp giám
sát, xử lý vi phạm. Hiện nay, việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh
vực chứng khoán phải tuân theo quy trình chặt chẽ.
Theo đó, Sở GDCK là đơn vị giám sát tuyến đầu về giao dịch
và CBTT của các cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan dựa trên các
thông báo, báo cáo kết quả giao dịch mà các đối tượng này đã công bố, các dữ
liệu giao dịch tại Sở GDCK và các dữ liệu khác.
Cách thức giám sát này theo thông lệ quốc tế hiện nay là
thực hiện hậu kiểm, nên không phát hiện vi phạm ngay tức thời. Sau khi kiểm
tra, phát hiện vi phạm, Sở GDCK yêu cầu đối tượng giải trình, cung cấp các tài liệu
liên quan và báo cáo lên UBCKNN để xử lý theo quy định của pháp luật.
- Theo bà, làm cách
nào để có thể giảm tối thiểu vấn đề này?
- Ngoài việc gia tăng hoạt động thanh tra, xử lý các hành vi
vi phạm về CBTT thì việc áp dụng các khung hình phạt cao hơn cũng đã được tính
đến. Vừa qua, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 85/2010/NĐ-CP
theo hướng tăng mức xử phạt bằng tiền lên tối đa là 100 triệu đồng.
Đối với vi phạm của tổ chức niêm yết, ngoài việc tăng mức
phạt tiền, dự thảo còn quy định hình thức xử phạt bổ sung là buộc hủy bỏ niêm
yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết vi phạm quy định về công bố
thông tin.
Bên cạnh đó, UBCKNN cũng yêu cầu các Sở GDCK cần có các biện
pháp xử lý để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ báo cáo, CBTT của
tổ chức niêm yết, cổ đông nội bộ và người có liên quan; sửa đổi, bổ sung Quy
chế niêm yết, giao dịch của Sở GDCK để có cơ sở áp dụng các biện pháp như: tạm
đình chỉ giao dịch đối với các đối tượng cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người có
liên quan có hành vi vi phạm nhiều lần, tái phạm.
Đối với tổ chức niêm yết có thể áp dụng các biện pháp nhắc
nhở (đối với vi phạm lần đầu), cảnh báo trên toàn thị trường hoặc đưa vào diện
bị kiểm soát (đối với trường hợp vi phạm nhiều lần), tạm ngừng giao dịch, hủy
niêm yết (đối với trường hợp tái phạm, vi phạm có tính chất mức độ nghiêm trọng
hoặc không khắc phục được tình trạng bị kiểm soát).
- Xin cảm ơn bà.
Theo Ngọc Quang
Sài gòn đầu tư tài chính