MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư nghĩ gì trước thềm năm mới?

Vậy là một năm có sóng và có gió của các nhà đầu tư chứng khoán đã kết thúc. Trước thềm một năm đầu tư mới, họ cảm thấy gì và mong muốn gì? Chúng tôi đã hỏi chuyện một số nhà đầu tư khi bước sang năm 2015.

Anh H.B. Long (nhà đầu tư tại Hà Nội):  “Thị trường năm 2014 đã trải qua những tháng cuối năm rất buồn với tất cả các nhà đầu tư. Tuy nhiên 2 phiên cuối cùng tôi đã thấy có những điểm tích cực và có thể hy vọng. Do vậy tôi nghĩ rằng năm 2015 sẽ mở đầu bằng con sóng đầu năm, có thể kéo dài 3 - 4 tháng. Tôi không biết sau ngày 01/02, khi Thông tư 36 chính thức có hiệu lực thì nguồn vốn cho hoạt động margin sẽ như thế nào, nhưng tôi tin là các các ty chứng khoán và các ngân hàng sẽ có “cách” của họ.

Điều tôi lo lắng là những bất ổn trong tình hình kinh tế chính trị quốc tế. Những cái này tôi không đủ khả năng để đánh giá, mà ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán Việt Nam cũng rất … khó lường”.

Anh Huy Hoàng (Hà Nội):  “Năm 2014 đã lấy đi của tôi nhiều thứ. Khi thị trường tăng thì tài khoản tôi không tăng, nhưng khi thị trường giảm thì tài khoản của tôi lại giảm mạnh. Thật sự là một năm khó khăn.

Tôi không lạc quan về thị trường năm 2015 khi mà kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro với việc giá dầu chưa thể phục hồi và suy giảm tăng trưởng kinh tế tại các nền kinh tế lớn. Vì vậy tôi nghĩ thị trường năm 2015 cũng sẽ khó khăn và có nhiều cú giảm điểm ác liệt như trong năm 2014.”

Chị Thu Huyền:  “Tôi rất tự tin về việc thị trường sẽ tăng điểm mạnh trong năm 2015. Bây giờ khi nhà đầu tư đã quen với các tin tức xấu, thông tin về giá dầu có vẻ bão hòa thì tôi nghĩ thị trường không còn áp lực giảm điểm. Thêm vào đó, vĩ mô ổn định , lãi suất cho vay giảm cộng thêm giá xăng trong nước giảm mạnh là sự hỗ trợ rất lớn cho kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp sau vài tháng nữa. Như vậy thì không có lý do gì mà thị trường không tăng điểm. Cơ hội sẽ rất lớn trong năm 2015.

Lúc này tôi chưa chọn dòng cổ phiếu nào cả. Mọi hoạt động mua bán phải theo thị trường. Nhưng tôi sẽ xem xét  dòng vận tải biển và bất động sản.”

Chị Bích Hà: “Theo tôi, thị trường chứng khoán Viêt Nam năm 2015 cũng sẽ như các năm gần đây, có những con sóng tăng giảm xen kẽ nhau theo chu kỳ 3-4 tháng. Bên cạnh đó trong mỗi uptrend sẽ có xu hướng tăng điểm theo các nhóm ngành chứ không ồ ạt tăng đều tất cả các ngành. Nói chung, tôi cho rằng thị trường sẽ tăng điểm nhưng sẽ có sự phân hóa giữa các dòng cổ phiếu, các lĩnh vực khác nhau.  

Tôi hy vọng VN-Index sẽ tăng lên mức 650 điểm.”

Anh Đặng Hùng: “Là một nhà đầu tư, tôi luôn mong muốn và hy vọng thị trường chứng khoán tăng điểm, có như vậy thì tôi mới kiếm được tiền. Năm 2014 là một năm với nhiều biến cố khó lường, gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư nên tôi hy vọng năm 2015 thị trường sẽ có một sự ổn định và tăng điểm bền bỉ suốt cả năm, lên được 650 điểm như các chuyên gia dự đoán. Cuối năm mọi người đều vui vẻ vì kiếm được tiền.

Từ trước đến nay tôi vẫn thích dòng chứng khoán. Tôi chọn dòng cổ phiếu chứng khoán để theo dõi trong năm nay”.

Anh Thanh Lâm: “Tôi không dự đoán, dự báo gì cả. Làm sao mà dự được. Tôi chỉ mong thị trường năm 2015 có sóng. Thị trường chứng khoán sợ nhất là không có sóng, cứ đều đều là rất nản lòng.  Có sóng như năm 2014, thế là được!”

Mỹ Hà

thunm

Tài chính Plus

Trở lên trên