Có ba lý do cơ
bản để thị trường
OTC những ngày đầu tuần này ở
trong tình trạng
"chán lắm", các
môi giới tự do cho biết.
Thứ nhất
là truyền thông đưa tin khá nhiều về các vụ
vỡ nợ, quỵt tiền,
quỵt cổ phiếu trên thị
trường tự do. Những cú sốc
này khiến nhà đầu tư cảnh
giác, thận trọng hơn khi tham gia thị
trường qua các môi giới.
Thứ hai là thị
trường niêm yết đang trong thế thăm dò nên nhà đầu tư cũng ngại
bắt đáy giá cổ phiếu OTC.
Thứ
ba là trước kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, nhà đầu
tư không muốn bận rộn
với các giao dịch chốt giá, chốt
lời. Bản thân các môi giới cũng ít giao dịch kỳ hạn hơn.
Trên toàn thị
trường, mua và bán đều ít đi. Giá cổ phiếu MB ở
mức 16.900 - 17.000 đồng/CP; Eximbank ở mức 16.200 đồng/CP.
Các cổ phiếu khác hầu như không có giao dịch.
Thông tin đáng lưu
ý là TTGDCK Hà Nội sẽ họp với
các công ty chứng khoán để chuẩn bị
vận hành thị trường giao dịch
chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) vào tháng 6.
Ghi nhận ban đầu ở
một số công ty chứng khoán là thị trường này khó hấp
dẫn người chơi cũng như
công ty đăng ký tham gia do cơ
chế giao dịch không thật linh hoạt. Chẳng hạn,
thời gian thanh toán vẫn là T+3 như hai sàn chính thức, trong khi các cổ phiếu giao dịch
trên thị trường tự do hiện
nay là T+0.
Một số môi giới cho biết,
một năm, Ngân hàng Quân
đôi (MB) hay Eximbank thu được
10 - 20 tỷ đồng tiền phí chuyển
nhượng cổ phiếu.
Nếu
hai cổ phiếu này tham gia sàn UPCoM thì
các công ty chứng khoán sẽ hưởng phí giao dịch,
trong khi tính thanh khoản
của cổ phiếu chưa
chắc sẽ được cải
thiện so với hiện nay. Lợi
ích của sàn UPCoM đem lại cho nhà đầu tư cũng như
doanh nghiệp có cổ phiếu có tính thanh khoản
cao trên thị trường chưa được
thể hiện rõ.
Theo Thu Hương
ĐTCK
thanhtu