MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết “con dê’’ của nhà đầu tư chứng khoán

Một số nhà đầu tư tâm sự, họ thực sự vẫn chưa hài lòng với thông tin doanh nghiệp đưa ra trên thị trường, vì đôi khi thông tin của doanh nghiệp đưa ra sau đó lại đính chính đôi khi sẽ loãng nguồn thông tin và ảnh hưởng đến những quyết định đầu tư.

Cận kề những ngày tết, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam cùng nhìn lại thành quả của họ sau một năm “chinh chiến” trên thị trường. Rất nhiều cảm xúc đan xen, hồ hởi, vui mừng, tiếc nuối, thất vọng  giống như giá cổ phiếu lên xuống trong năm qua vậy.

Trao đổi với PV, anh Đ.M.A ( hiện là phó TGĐ 1 cty về XNK) chia sẻ, “giữa năm có sóng nên tài khoản cũng tăng được 2 lần, nhưng cuối năm gần như mất sạch số lợi nhuận kiếm được, thị trường ngày càng khắc nghiệt và khó đoán, nếu đầu tư dài hạn một số mã từ đầu năm đến giờ thì có lợi nhuận, tuy nhiên lướt sóng nhiều đôi khi cũng thua lỗ nhất là trong giai đoạn vừa rồi.”

Bác N.V.H là một nhà đầu tư trên TTCK đã lâu, từ khi về hưu với khoản tiền tiết kiệm được, bác N.V.H thường xuyên theo dõi thị trường, năm vừa rồi tổng kết với bác N.V.H cũng khá tốt khi luôn tuân thủ kỉ luật đầu tư. Bác N.V.H tâm sự “ tổng kết lại năm vừa rồi bác đầu tư cổ phiếu ngành thủy sản, và một số cổ phiếu Blue Chips, lợi nhuận cũng được khoảng 30%/năm, phương pháp chủ yếu vẫn là dùng CANSLIM và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính”.

vnm_2014_9667196.jpg

Năm vừa qua cũng là 1 năm chưa may mắn với chị D.T.H khi danh mục của chị D.T.H hầu hết là những cổ phiếu ngành dầu khí, sự kiện giá dầu giảm từ tháng 9/2014 đã ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu ngành dầu khí và tổng tài sản đầu tư của chị D.T.H giảm mất khoảng 60%.

Một số nhà đầu tư tâm sự, họ thực sự vẫn chưa hài lòng với thông tin doanh nghiệp đưa ra trên thị trường, vì đôi khi thông tin của doanh nghiệp đưa ra sau đó lại đính chính đôi khi sẽ loãng nguồn thông tin và ảnh hưởng đến những quyết định đầu tư.

images669123_chung_khoan_new.jpg
Kì vọng 2015

Năm 2014 khép lại với những dư âm cảm xúc theo nhịp của thị trường, kì vọng năm 2015 sẽ tươi sáng hơn khi TTCKVN tiến tới kí kết các hiệp định về TPP, FTA cũng như triển khai các đề án về việc cho “vay ,mượn” cổ phiếu và công cụ chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR),..v.v.. Tạo nên sự đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường thông qua đó làm tăng thanh khoản hơn nữa cho thị trường, để nhà đầu tư có nhiều lựa chọn cho danh mục nhằm tăng hiệu quả trong việc đầu tư.

Thành Long

CTV Doanh nghiệp

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên