MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy ban chứng khoán đã sàng lọc được 20% công ty chứng khoán yếu kém

Có nhiều cái tên sau những sóng gió của thị trường đã biến mất hiện chỉ còn 87 công ty chứng khoán còn họat động.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết sắp tới cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động sàng lọc các công ty chứng khoán yếu kém đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các công ty chứng khoán, tái cấu trúc thị trường.

Theo Bản tin tài chính VTV, mới đây Uỷ ban chứng khoán đã chấp thuận thêm 1 thương vụ hợp nhất 2 công ty chứng khoán yếu kém do kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp. Đây chính là hậu quả của một thời kỳ phát triển rầm rộ các công ty chứng khoán, đua nhau thành lập, số lượng thì nhiều nhưng không đi đôi với chất lượng.

Còn 87 công ty chứng khoán trên thị trường

Hơn 7 năm tồn tại, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS), lỗ lũy kế lên gần 75 tỷ đồng (theo BCTC SX 6 tháng năm 2013).

Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty đã kinh doanh có lãi nhưng theo chủ doanh nghiệp giả sử với tốc độ sinh lời như vậy thì cũng phải mất 7 năm sau công ty mới có thể xóa sạch số lỗ lũy kế nói trên.

Còn Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương (OSC) cũng 7 năm tồn tại nhưng đến giờ vẫn còn số lỗ lũy kế.

Để tồn tại trên thị trường 2 công ty không còn cách nào khác là đi đến quyết định hợp nhất thành 1 công ty chứng khoán mới, pháp nhân mới.

Quan trọng nhất là mọi khoản lỗ lũy kế được xóa sạch, với số vốn chủ sở hữu bị co hẹp lại, chỉ có cái tên là cũ: VISecurities  - Công ty Chứng khoán Việt Nam. 

Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán VIS - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Khi đàm phán với các đối tác chiến lược về vấn đề tăng vốn hoặc huy động vốn thậm chí là niêm yết thì chúng tôi đều ở thế yếu. Khi hợp nhất xong thì công ty chứng khoán sẽ đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về an toàn do Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đề ra".

Cuối năm 2013, MBS và VIT cũng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hợp nhất. Mới đây HBSC cũng công bố đang tìm đối tác để hợp nhất. 

Có nhiều cái tên sau những sóng gió của thị trường đã biến mất, hiện chỉ còn 87 công ty chứng khoán còn họat động.

Sắp tới có 1 tới 2 thương vụ hợp nhất

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sắp tới cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động sàng lọc các công ty chứng khoán yếu kém đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các công ty chứng khoán, tái cấu trúc thị trường.

Vụ trưởng Vụ quản lý kinh doanh ông Phạm Hồng Sơn cho biết: "Ủy ban Chứng khoán luôn khuyến khích các công ty chứng khoán lành mạnh hóa tình hình tài chính và đồng thời rút bớt số lượng các công ty này. Hiện nay, Ủy ban chứng khoán đã cho 4 công ty và sắp tới có 2 tới 4 công ty nữa.

Tính tới thời điêm này, Ủy ban Chứng khoán đã sàng lọc được 20% công ty chứng khoán yếu kém. Các nhà đầu tư trên thị trường cho rằng kế hoạch tái cấu trúc của Ủy ban Chứng khoán đã diễn ra đúng lộ trình và giúp cho thị trường càng minh bạch hơn.

Còn với các nhà đầu tư, họ đều tỏ ra tán thành với việc hợp nhất, sáp nhập bởi theo tâm lý của họ là công ty chứng khoán yếu kém có thể giải thể bất kể lúc nào và những tài sản của họ cũng có thể mất theo.

Theo các nhà đầu tư dù chưa biết các các công ty chứng khoán sau khi hợp nhất có hoạt động hiệu quả hay không nhưng nó cũng đã giúp cho thị trường loại bỏ bớt số công ty chứng khoán yếu kém.

Theo Hạnh Phúc

thanhhuong

Diễn đàn Đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên