MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường dầu mỏ được dự báo "sẽ xấu đi nhanh" trong vài ngày tới

28-12-2020 - 10:50 AM | Thị trường

Thị trường dầu mỏ được dự báo "sẽ xấu đi nhanh" trong vài ngày tới

Thị trường dầu mỏ sắp kết thúc một năm ảm đạm với vô vàn yếu tố đan xen, chủ yếu là yếu tố tiêu cực liên quan đến nhu cầu dầu mỏ do đại dịch Covid-19 buộc các quốc gia phải hạn chế đi lại.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường dầu mỏ đang chịu tác động chủ yếu từ 2 yếu tố ảnh hưởng trái chiều: Tâm lý bi quan về virus Covid-19 biến thể mới và Mỹ thông qua luật gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD. 

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch trên sàn Singapore lúc 9h56 ở mức 48,21 USD/thùng, sau khi giảm 1,8% trong tuần qua.

Dầu Brent kỳ hạn tháng 2/2021 giao dịch trên sàn Châu Âu - ICE - sáng nay giảm 0,1% xuống 51,22 USD/tấn, sau khi tăng 0,2% trong phiên gần đây nhất (Thứ Năm, 24/12).

Giá dầu thô trên sàn Thượng Hải tăng 0,2% lên 310,2 CNY/thùng, sau khi giảm 1,8% trong tuần trước.

Thị trường dầu mỏ được dự báo sẽ xấu đi nhanh trong vài ngày tới - Ảnh 1.

Giá dầu Brfent tháng này liên tục biến động theo xu hướng giảm

Thị trường ngày càng gia tăng lo ngại về nguy cơ nhu cầu xăng dầu trên thế giới sụt giảm, sau khi Trung Quốc đã đình chỉ các chuyến bay chjowr khách tới Anh, và các quan chức Mỹ cảnh báo về tình trạng số ca nhiễm Covid-19 gia tăng sau Giáng sinh. 

Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế bởi Tổng thống Mỹ Donald Trumnp ngày 27/12 đã ký ban hành thành luật gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD - nhằm tài trợ cho các cơ quan của chính phủ hoạt động cho hết tài khóa 2021 cũng như hỗ trợ cho nền kinh tế đang phải chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 khi ngân sách tạm thời hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 28/12. Thị trường từ lâu đã rất mong đợi Luật này. 

Thị trường dầu mỏ sắp kết thúc một năm ảm đạm với vô vàn yếu tố đan xen, chủ yếu là yếu tố tiêu cực liên quan đến nhu cầu dầu mỏ do đại dịch Covid-19 buộc các quốc gia phải hạn chế đi lại. Thông tin tích cực về việc triển khai tiêm chủng vắc xin đã giúp thị trường khởi sắc vè cuối năm, bổ sung cho việc liên minh OPEC+ kiềm chế nâng sản lượng dầu vào đầu năm tới.

Về triển vọng ngắn hạn, Bloomberg dẫn lời chuyên gia kinh tế Howie Lee của Oversea-Chinese Banking Corp nhận định: "Tôi nghĩ thị trường sẽ rất trầm lắng từ nay đến cuối năm, thậm chí sẽ xấu đi nhanh trong vài ngày tới do thông tin về virus biến thế".

Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản tháng 11 không thay đổi so với tháng 10, trái với kỳ vọng của các nhà phân tích là sẽ tăng, bổ sung thêm bằng chứng cho thấy đại dịch đang bùng phát mạnh trở lại, cản trở đà hồi phục kinh tế ở một số nước Châu Á. 

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho một vụ tấn công tên lửa gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm Chủ nhật 27/12. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran bác bỏ cáo buộc này với lý do vô căn cứ. Bộ trưởng dầu mỏ Iran mới đây cho biết họ đang có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng vào năm 2021 - yếu tố "xung đột" với những nỗ lực của OPEC + nhằm tăng nguồn cung một cách từ từ để không làm cho thị trường dư thừa nguồn cung.

Thu Ngân

Kinh doanh và phát triển

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên