MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường du lịch Tết 2023 có gì khác biệt với mọi năm?

05-01-2023 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Thị trường du lịch Tết 2023 có gì khác biệt với mọi năm?

Sức hút của thị trường du lịch Tết 2023 ngày càng nhộn nhịp, mang đến sự sôi động không kém giai đoạn hè 2022. Các điểm đến phổ biến trong nước cùng các quốc gia lân cận được đánh giá cao, người dân có rất nhiều lựa chọn cho những chuyến du xuân nghỉ dưỡng.

Du lịch nội địa được săn đón nhộn nhịp

Các chuyến du lịch trong nước ngắn ngày khoảng 3 - 4 ngày đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Với ưu điểm tiết kiệm chi phí mà vẫn cân đối được thời gian quây quần bên gia đình dịp Tết, cũng như thư giãn đầu năm cho bản thân.

Thị trường du lịch Tết 2023 có gì khác biệt với mọi năm? - Ảnh 1.

Chuyến du xuân Quảng Ninh đầu năm của đoàn khách BestPrice

Tết Nguyên Đán là thời điểm du lịch ưa thích của gia đình chị Khanh (30 tuổi, Tp.Hồ Chí Minh): "Ngoài kỳ nghỉ hè của con thì Tết là thời điểm thích hợp nhất để cả nhà đi du lịch vì ai cũng được nghỉ. Ngoài ra, năm nay gia đình tôi dự định du lịch liên tuyến ngoài Bắc khoảng 4 ngày kết hợp thăm người thân tại Hà Nội luôn".

Đặc biệt, ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng trải dài từ Bắc vào Nam như Sapa, Nha Trang, Phú Quốc…. Năm 2023 đã có thêm "những ngôi sao đang lên" như Gia Lai, Ninh Thuận,... hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng du lịch mới. Đây chính là thành quả nỗ lực trong việc đầu tư quảng bá hình ảnh, văn hóa của các tỉnh mang tới công chúng với các sự kiện tầm cỡ được tổ chức quy mô lớn trong cuối năm vừa qua ( Hội thảo xúc tiến du lịch Tỉnh Gia Lai; Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận).

Du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa Tết các quốc gia 

Tính đến thời điểm hiện tại, rất nhiều quốc gia trên thế giới gần như đã mở cửa hoàn toàn và áp dụng chính sách nhập cảnh dễ dàng hơn khiến các tour du lịch nước ngoài trong dịp Tết nguyên đán được khá nhiều du khách yêu thích và lựa chọn. 

Những đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Bali,.....có sự tương đồng với Việt Nam về văn hóa Tết cổ truyền cùng thủ tục xuất - nhập cảnh đơn giản, không cần xin visa, khoảng cách địa lý gần, chi phí hợp lý sẽ là lựa chọn tối ưu cho chuyến du lịch Quốc tế. Du khách khi tới những quốc gia này trong ngày đầu xuân vẫn sẽ được trải nghiệm các hoạt động tham quan vãn cảnh chùa, cầu bình an, may mắn cho năm mới.

Thị trường du lịch Tết 2023 có gì khác biệt với mọi năm? - Ảnh 2.

Tour du xuân Singapore 4 ngày 3 đêm của BestPrice

Thanh Hà (28 tuổi, Hà Nội) háo hức với kế hoạch du lịch Thái Lan mùng 3 Tết: "Sau 2 năm dịch không được xuất ngoại nên mình rất hào hứng khi được quay trở lại xứ sở chùa Vàng. Với ưu điểm chi phí rẻ, đi lại dễ dàng, văn hóa gần với Việt Nam nên Thái Lan luôn là lựa chọn hàng đầu khi nghĩ tới du lịch".    

"Thị trường du lịch nước ngoài đang có những tín hiệu rất tích cực, đặc biệt là thị trường Đông Bắc Á. Từ khoảng tháng 11 đến nay, lượng khách tìm kiếm và đặt tour Hàn Quốc, Nhật Bản ngắm tuyết, du xuân tăng mạnh và gần đây nhất là Đài Loan (Trung Quốc), sau khi mở cửa du lịch hoàn toàn đã nhận được sự quan tâm lớn từ du khách Việt". Ông Bùi Thanh Tú, Giám Đốc Marketing công ty du lịch BestPrice cho biết.

Thị trường du lịch Tết 2023 có gì khác biệt với mọi năm? - Ảnh 3.

Du xuân thưởng ngoạn hoa anh đào Hàn Quốc

Đồng thời, mùa xuân chính là thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng sắc hoa anh đào cùng nhiều lễ hội đặc sắc tại ba quốc gia này. "Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế và chuẩn bị sẵn sàng từ trước các sản phẩm tour theo chủ đề đem đến sự trải nghiệm mới lạ cho khách hàng. Đơn cử như Tour Hàn Quốc: Du Thuyền Sông Hàn + Ngắm Hoa Anh Đào có giá từ: 17.590.000 đồng; Tour Nhật Bản: Hái Lộc May Mắn + Lễ Hội Ánh Sáng có giá từ: 37.900.000 đồng; Tour Đài Loan (Trung Quốc): Khám Phá Đài Bắc - Cao Hùng tráng lệ có giá từ: 16.990.000 đồng,....", ông Tú cho biết thêm.

Năm nay thị trường du lịch Âu - Mỹ có phân khúc rõ rệt hơn mọi năm, tập trung tệp khách hàng thu nhập cao hẳn hoặc khách Việt kiều. Cụ thể, các chuyến tour Âu, Mỹ thường được thiết kế trọn gói tiêu chuẩn 5 sao từ hãng hàng không đến lưu trú khách sạn.

Năm nay do Tết Dương và Tết Nguyên Đán khá gần nhau nên xu hướng du khách sẽ lựa chọn tour Tết Nguyên đán để được thoải mái hơn về thời gian, vừa phù hợp với các chuyến du lịch trong nước lẫn nước ngoài mà vẫn có thời gian đón Tết bên gia đình.

Ánh Dương

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên