MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày 07/12

07-12-2013 - 08:56 AM |

Năm 2014 kinh tế vẫn ở trong thời kỳ trì trệ. Vàng thế giới quy đổi chỉ còn 31,3 triệu đồng/lượng. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời

Môi trường đầu tư

[TS Trần Du Lịch] Năm 2014 kinh tế vẫn ở trong thời kỳ trì trệ: Quốc hội đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng nhỉnh hơn năm 2013 một chút, ví dụ như GDP là 5,8%, tốc độ tăng giá khoảng 7%. Với tốc độ tăng trưởng như vậy có thể thấy không có kỳ vọng nào về một sự khởi sắc của nền kinh tế như tăng tổng cầu, tăng sức mua, tăng đầu tư hay tăng khả năng hấp thu của nền kinh tế… Mục tiêu của năm 2014 cũng như năm 2015 là tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế.

[Cục Hải quan Tp. Hà Nội] 11 tháng thu ngân sách đạt 80%, gấp rút thực hiện kế hoạch cả năm: Tính đến ngày 30/11/2013, Cục Hải quan Tp. Hà Nội ước thực hiện thu ngân sách khoảng 12.706 tỷ đồng, đạt 80% chỉ tiêu được giao cho cả năm. Còn 20% thách thức đang chờ đợi ở tháng cuối cùng năm 2013.

Xuất siêu khủng vào Mỹ, EU: Rau củ quả, thủy sản, dệt may… chính là những mặt hàng quan trọng đem đến lợi thế cho VN trong quan hệ thương mại giữa với Mỹ, EU. Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2013, VN đã xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đạt 19,4 tỉ USD nhưng nhập khẩu chỉ dừng ở con số 4,2 tỉ USD. Như vậy, thặng dư thương mại đối với Mỹ lên tới 15,2 tỉ USD. Xuất khẩu sang EU đạt khoảng 19 tỉ USD, tăng hơn 25% so cùng kỳ.

Chuyển động thị trường

Giá USD ngân hàng bất ngờ tăng mạnh: Giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng 6/12 bất ngờ tăng mạnh tới 30 đồng so với hôm qua. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá niêm yết lúc này là 21.140 – 21.185 đồng/USD, tăng 25 đồng so với cuối ngày hôm qua. Ngân hàng BIDV trong khi đó nâng giá mua vào 10 đồng và giá bán ra thêm 30 đồng, lên 21.140 – 21.190 đồng/USD.

Vàng thế giới quy đổi chỉ còn 31,3 triệu đồng/lượng: Giá vàng trong nước sáng nay 6/12 quay đầu giảm theo giá thế giới, về quanh 35,2 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đêm qua giảm 1% do dự đoán Fed sẽ rút gói kích thích kinh tế trong phiên họp ngày 17 và 18 tới đây sau báo cáo cho thấy tăng trưởng GDP quý 3 của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt tốc đọ 3,6% - cao nhất kể từ đầu năm 2012.

Bất động sản nghỉ dưỡng và “cuộc chơi” âm thầm: Giá thuê phòng 5 sao, và công suất thuê tăng trong năm 2013 đã giúp các khu nghỉ dưỡng có kết quả kinh doanh tốt, và được đầu tư mạnh hơn. Theo ghi nhận của CBRE, công suất phòng ở Đà Nẵng đạt mức 70-80%, giá phòng ở tăng cao hơn năm ngoái, đặc biệt là các resort và khách sạn ở mặt biển, khu nghỉ sang trọng. Nguyên nhân do lượng khách quốc tế đến các thành phố lớn đều tăng cao.

Tách Từ Liêm thành 2 quận: Đang theo quy trình ngược? Theo ý kiến của Đại biểu HĐND huyện Từ Liêm Nguyễn Hữu Kiên thì người ta chỉ lên quận khi cơ sở vật chất đáp ứng đủ các điều kiện, chứ không thể cho lên quận rồi chờ giá đất lên, có tiền đền bù rồi mới quay lại đầu tư. Như vậy là làm theo quy trình ngược.

Việt Nam đối mặt nguy cơ thiếu điện: Khả năng thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào tạo công ăn việc làm của Việt Nam đang bị đe dọa do việc thiếu điện.

[VFA] Đề phòng “sốt” giá lúa gạo: VFA đánh giá lúa gạo nội địa tăng giá mạnh trong tháng 11 và đang có xu hướng tăng nữa do nguồn cung cấp hạn chế và tồn kho thấp. VFA yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát lượng gạo xuất khẩu, chỉ ký hợp đồng xuất khẩu khi có tồn kho và bảo đảm chân hàng.

Nhìn ra thế giới

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời: Hãng tin Bloomberg vừa cho hay, tối 5/12, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, huyền thoại của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đã qua đời ở tuổi 95. Trong suốt cuộc đời của mình, ông Nelson Mandela đã đấu tranh không mệt mỏi vì nền hòa bình, nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc.

thuyntt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên