MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 17/12

17-12-2013 - 07:30 AM |

Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc nhận án tử hình. Thời gian tới có thể mở rộng ngân hàng tham gia gói hỗ trợ 30.000 tỷ. Trung Quốc nới lỏng chính sách hộ khẩu

Môi trường đầu tư

Xuất siêu sang Nhật Bản đạt 1,8 tỷ USD: Tính đến hết tháng 11/2013, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản xếp thứ 4, chiếm 10% trong tất cả các thị trường mà Việt Nam xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; trong đó, xếp thứ 2 về xuất khẩu và xếp thứ 3 về nhập khẩu. 

[Tổ chức Lao động quốc tế] 17 triệu lao động Việt thu nhập không quá 40 nghìn đồng/ngày: GDP bình quân đầu người tính bằng USD trong năm 2013 ước đạt 1.900 USD nhưng có tới 17 triệu lao động Việt Nam vẫn nằm ở mức thu nhập dưới cận nghèo và chỉ đạt chưa đến 2 USD/ngày.

Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc nhận án tử hình: Sau 3 ngày xét xử và hơn 1 ngày nghị án, chiều 16/12, HĐXX đã tiến hành tuyên án vụ Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô xảy ra tại Tổng CTy Hàng Hải VN (Vinalines). Bị can Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc nhận hình tử hình và tiếp tục tạm giam để đảm bảo thi hành án.

Chuyển động thị trường

[NHNN] Thời gian tới có thể mở rộng ngân hàng tham gia gói hỗ trợ 30.000 tỷ: Thay vì chỉ giới hạn 5 ngân hàng quốc doanh như hiện nay.  Theo thống kê của Bộ Xây dựng, sau gần 6 tháng triển khai gói 30.000 tỷ đồng tới thời điểm này mới giải ngân được 341 tỷ đồng tương đương khoảng 1,1%.

Truy tố 4 tội danh, bầu Kiên đối mặt với mức án chung thân: VKSND Tối cao đã ra cáo trạng vụ án gây thiệt hại 1.695,6 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng ACB và một số đơn vị khác tại Hà Nội, TP HCM; truy tố 7 bị can với nhiều tội danh. Với vị trí là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập và đại diện nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ, Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành Ngân hàng ACB.

Hà Nội làm hầm qua sông Hồng: Theo đồ án quy hoạch giao thông thủ đô Hà Nội do Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ, Hà Nội làm 15 cầu và một hầm vượt sông Hồng. Trong đó có tám cầu vượt sông Đuống, ba cầu vượt sông Đà và các cầu vượt sông Đáy. Cùng với đó, Hà Nội sẽ có năm cảng hàng không và sân bay.

TPHCM duyệt thêm Dự án nhà xã hội ở quận 12: TPHCM chấp thuận Dự án nhà ở thương mại do CTCP Địa ốc Sài Gòn-Gia Định làm chủ đầu tư được chuyển sang thành nhà xã hội tại phường Thới An, quận 12. dự án trên gồm 360 căn hộ, có diện tích từ 43-70m2, với mức giá từ 10-11,6 triệu đồng, sẽ được khởi công vào tháng 1/2014.

[Khảo sát của kênh thông tin mua bán nhà đất] Khi mua nhà ở, người Việt quan tâm gì nhất? Sau yếu tố giá cả, thì yếu tố gần nơi làm việc đã được lựa chọn là quan trọng hàng đầu, chiếm tỷ lệ 28%. Tiếp theo là lựa chọn gần trường học với tỷ lệ 25%. Lựa chọn gần bệnh viện đứng thứ 3 với tỷ lệ 23%, tiếp đó là đến các tiện ích khác như gần bệnh viện, chợ, công viên, bến xe

Giá bạc thế giới có thể tăng gấp đôi vì nhu cầu của Apple: Cây bút Peter Krauth của trang Money Morning vừa đưa ra nhận định rằng giá kim loại bạc có thể tăng gấp đôi vì hãng Apple. Theo Krauth, hiện nhà sản xuất iPhone và iPad đang có nhu cầu “đáng kinh ngạc” đối với bạc. 

Nhìn ra thế giới

Trung Quốc nới lỏng chính sách hộ khẩu: Chính phủ Trung Quốc cho biết trước hết nước này sẽ dỡ bỏ hoàn toàn rào cản hộ khẩu ở các thị trấn và thành phố nhỏ. Sau đó tiến đến việc nới lỏng dần quy định hạn chế về hộ khẩu ở các thành phố trung bình. Hiện nay, nước này có đến 260 triệu lao động nhập cư đang phải chịu nhiều thiệt thòi và bị đối xử bất bình đẳng vì không có hộ khẩu.

thuyntt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên