MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013

03-01-2014 - 09:51 AM |

Danh sách 10 món quà từ thiện lớn nhất mà các tỷ phú Mỹ đã trao tặng trong năm 2013, do tạp chí Forbes giới thiệu.

Người Mỹ càng giàu thì càng cho đi nhiều hơn. Thông báo mới nhất từ ký sự các hoạt động phúc thiện đã dẫn ra 10 món quà từ thiện lớn nhất từ những cá nhân được công bố trong năm 2013. 10 món quà từ thiện này có tổng mức trị giá lên tới 3,45 tỉ USD.

Trong năm 2012, tổng trị giá 10 khoản tiền lớn nhất được dành tặng với mục đích từ thiện lên đến 5,1 tỉ USD. Trong đó, tỷ phú Warren Buffett đã gửi tặng 3 tỉ USD cho quỹ trẻ em của ông. Tháng 7/2013, Warren Buffett đã gửi 2 tỉ USD dưới dạng cổ phiếu của Berkshire Hathaway tặng quỹ Bill và Melinda Gates. Tuy nhiên, món quà trị giá của Buffett lại không nằm trong danh sách từ ký sự các hoạt động phúc thiện; Tổng biên tập Stacy Palmer giải thích rằng, món quà này không được thông báo mới đây. Kể từ năm 2006, hàng năm Buffettt đều quyên tặng 1 tỉ USD từ cổ phiếu của Berkshire Hathaway cho quỹ Bill Gates.

Tất cả nhân vật trong danh sách làm từ thiện đều góp mặt trong danh sách 400 người Mỹ giàu có nhất của Forbes, ngoại trừ nữ thừa kế ngành bất động sản Muriel Block, cựu chủ tịch L.A. Dodgers, nhà phát triển bất động sản Frank McCourt với ước tính tổng tài sản vào khoảng 850 triệu USD. Nữ thừa kế trong ngành bất động sản Deborah Joy Simon là một cựu thành viên trong danh sách 400 của Forbes.

Dưới đây là danh sách top 10 cá nhân với số tiền từ thiện lớn nhất thế giới trong năm 2013

1. Mark Zuckerberg và Priscilla Chan: 992 triệu USD dành cho cộng đồng sáng lập thung lũng Silicon.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 20132

Món quà từ thiện lớn nhất trong năm đến từ nhà đồng sáng lập Facebook, đồng thời cũng là CEO Mark Zuckerberg và người vợ Priscilla Chan. Tháng 12/2013, cặp đôi đã tặng 18 triệu cổ phiếu của Facebook, với trị giá 992 triệu USD cho tổ chức cộng đồng thung lũng Silicon.

Trong năm 2012, Zuckerberg cũng dành tặng 18 triệu cổ phiếu Facebook làm từ thiện. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, 18 triệu cổ phiếu Facebook chỉ trị giá gần 500 triệu USD. Giá trị cổ phiếu của Facebook leo cao trong 1 năm qua, giá trị tài sản ròng của Zuckerberg cũng tăng lên nhanh chóng, đến mức 25 tỉ USD, lớn hơn rất nhiều so với 12,2 tỉ USD tại thời điểm cuối năm 2012.

2. Phil và Penelope Knight: 500 triệu USD dành cho công trình nghiên cứu về ung thư tại đại học Khoa học và Y tế Oregon.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 3

500 triệu USD làm từ thiện là món quà lớn thứ hai trong năm qua. Món quà này đến từ nhà sáng lập Nike, Phil Knight và vợ là Penelope. Họ gửi tặng 500 triệu USD đến trường đại học Khoa học và Y tế Oregon với mục đích phục vụ nghiên cứu về ung thư.

3. Michael Bloomberg: 350 triệu USD dành cho đại học Johns Hopkins với nỗ lực thúc đẩy tính kỷ luật trong nhà trường và trao học bổng cho sinh viên.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 4

Thị trưởng sắp hết nhiệm kỳ của thành phố New York, ông Mike Bloomberg đã gửi tặng 350 triệu USD cho đại học Johns Hopkins để hỗ trợ học bổng cho sinh viên đồng thời nỗ lực thúc đẩy tính kỷ luật trong nhà trường.

4. Charles Johnson (cựu chủ tịch của Nguồn lực Franklin): 250 triệu USD dành cho đại học Yale để xây những toà nhà nội trú trong trường học.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 5

5. Stephen Ross, (nhà phát triển bất động sản thành phố New York): 200 triệu USD dành cho đại học Michigan, trường kinh doanh và hỗ trợ đào tạo các vận động viên.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 6

6. Muriel Block (người thừa kế bất động sản): 160 triệu USD dành cho Trường Y Albert Einstein thuộc đại học Yeshiva.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 7

7. John Arrillaga (nhà phát triển bất động sản): 151 triệu USD dành cho đại học Stanford.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 8

8. Irwin Jacobs (đồng sáng lập Qualcomm): 133 triệu USD dành cho Cornell NYC Tech

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 9

9. Charles Munger (phó chủ tịch của Berkshire Hathaway): 100 triệu USD dành cho đại học Michigan để xây nhà ở cho sinh viên.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 10

10. David Koch (sở hữu Koch Industries): 100 triệu USD dành cho bệnh viện New York Presbyterian để xây dựng trung tâm chăm sóc người tàn tật.

10 món quà từ thiện lớn nhất của các tỷ phú Mỹ năm 2013 11

Phong Linh

thuyntt

Forbes

Trở lên trên