MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai đứng sau vụ hạ bệ dượng ông Kim Jong-un?

10-12-2013 - 15:10 PM |

Tờ Chosun Ilbo hôm nay 10.12 dẫn lời một chuyên gia Hàn Quốc cho rằng người đứng sau vụ hạ bệ ông Jang Song-thaek, nhân vật quyền lực số 2 của Triều Tiên, là Kim Jong-chol, anh trai lãnh đạo Kim Jong-un.

Cụ thể, chuyên gia Lee Yun-keol thuộc Trung tâm Dịch vụ thông tin chiến lược Triều Tiên ở Seoul nói rằng  Kim Jong-chol "tự dẫn" một nhóm binh sĩ bảo vệ Kim Jong-un để bắt ông Jang, vốn là dượng của hai anh em nhà họ Kim.

Ông Lee nói rõ: "Ông Choe Ryong-hae (Cục trưởng Cục Chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên - NV) không có quyền bắt ông Jang và Cơ quan An ninh nhà nước không được phép can thiệp, nên Kim Jong-chol đã sử dụng cận vệ của em trai (Kim Jong-un) và đặc vụ an ninh tiến hành vụ thanh trừng".

Ông Lee khẳng định thông tin trên đã được một nguồn tin trong quân đoàn bảo vệ lãnh đạo Kim Jong-un xác nhận và cho rằng vụ việc được tiến hành vào ngày 8.11 sau khi “đã vạch ra kế hoạch kỹ lưỡng”.

Cũng theo ông Lee, Kim Jong-chol đứng đằng sau vụ xử tử hai phụ tá của ông Jang là Ri Yong-ha và Jang Soo-kil, đều là quan chức cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên.

Hôm 9.12, hãng thông tấn KCNA chính thức xác nhận ông Jang bị tước mọi chức vụ, với cáo buộc chống phá đảng Lao động Triều Tiên, chống phá cách mạng, sống trụy lạc, nghiện ma túy và có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ…

Trong khi đó, AFP dẫn lời giới quan sát cho rằng ông Jang bị ngã ngựa do có nhiều tham vọng và thất bại trong cuộc đua quyền lực với ông Choe Ryong-hae.

Ông Choe hiện được xem là ứng viên sáng giá có thể thay thế vị trí của ông Jang và là người “dễ bảo”, nhưng giới quan sát dự đoán ông Choe cũng sẽ nhanh chóng chịu số phận như ông Jang một khi lãnh đạo Kim củng cố được quyền lực, theo Reuters.


Theo Văn Khoa

thuyntt

Thanh niên

Trở lên trên