MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Airbus và 15 tỉ USD từ các hãng bay châu Á

29-09-2013 - 12:01 PM |

Tuần cuối tháng 9 là những ngày vui lớn của Airbus khi nhận được những đơn đặt hàng tổng giá trị 15 tỉ USD từ 3 khách hàng Trung Quốc và một khách hàng Việt Nam.

Tin vui lớn từ khách hàng Việt Nam


Từ Việt Nam bay đến Paris và sau một đêm dài bên bàn làm việc cùng các chuyên gia bán hàng của Airbus, cuối cùng ngày 25.9, ông Lưu Đức Khánh, tổng giám đốc VietJetAir đã ký biên bản ghi nhớ mua 92 chiếc máy bay tổng trị giá khoảng 9 tỉ USD trong thời gian từ 2014 đến 2022. Lễ ký kết đã diễn ra trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và vị đồng nhiệm Pháp Jean-Marc Ayrault.

Theo kế hoạch, 2 chiếc đầu tiên từ đơn hàng lớn này sẽ được bàn giao cho VietJetAir vào quý 4 năm 2014, sau đó hãng nhận từ 5-10 chiếc/năm trong những năm 2015-2022. VietJetAir cho biết sẽ sử dụng nguồn tiền có được từ việc lên sàn chứng khoán (dự kiến sẽ diễn ra năm 2015, ở Singapore hoặc Hồng Kông) và từ các khoản vay ngân hàng.


Máy bay A320 gắn sharklet ở hai đầu cánh

6 tỉ USD từ ba hãng hàng không Trung Quốc

Trong bối cảnh sự kiện Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2013 diễn ra tại Bắc Kinh hồi tuần cuối tháng 9, Airbus nhận được hợp đồng cung cấp 68 chiếc máy bay dòng A320 tổng trị giá khoảng 6 tỉ USD cho ba khách hàng Trung Quốc.

Đó là BOC Aviation đặt mua 15 chiếc. Cần biết thêm rằng mới hồi tháng 12.2012, BOC Aviation (công ty chuyên kinh doanh cho thuê máy bay, trụ sở đặt tại Singapore nhưng thuộc sở hữu Ngân hàng Trung Quốc) đã đặt mua 50 chiếc dòng A320.

Hai khách hàng còn lại đều là những hãng bay giá rẻ còn rất trẻ, gồm Zheijiang Loong Airlines (Hàng không Hắc Long Giang) mua 20 chiếc A320 và Qingdao Airlines (Hàng không Thanh Đảo) mua 23 chiếc A320. Zheijiang Airlines dự kiến bay thương mại trong năm 2013, còn Qingdao Airlines sẽ bay trong năm tới. Tuy nhiên, như thông lệ, các đơn hàng của hai hãng bay mới này còn phải chờ sự chấp thuận của chính phủ Bắc Kinh.

Theo P. Nguyễn Dũng

duchai

Tin nóng

Trở lên trên