MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh gia đình của 2 nghi phạm đánh bom Boston

24-04-2013 - 14:06 PM |

Hai anh em nghi phạm Tamerlan và Dzhokhar ở gần vạch đích cuộc thi marathon trước khi hai quả bom phát nổ khiến 3 người chết, khoảng 180 người bị thương chiều 15/4 .

Nghi phạm Tamerlan (giữa) khi còn nhỏ, cùng với bố mẹ và chú. Nghi phạm số 1 của vụ đánh bom Boston (Mỹ) là Tamerlan Tsarnaev, đã gọi điện cho mẹ và thông báo đã nhận được cuộc gọi từ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) trước khi chết.

Nghi phạm số 2 là Dzhokhar (giữa, trước) và Tamerlan (giữa, sau) cùng với chị em gái của họ. Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi, đã chết) và Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi, đã bị bắt). Tamerlan Tsarnaev gặp nhiều điều không như ý, thậm chí, bi thảm trong những năm sống ở Mỹ. Vì vậy, nhiều người cho rằng, sự hận thù của thanh niên này bắt nguồn từ những vụ việc đáng tiếc đó. Còn Dzhokhar rất nghe lời Tsarnaev, được coi là nô lệ của anh.

Patimat Suleimanova, dì của 2 kẻ nghi phạm trong vụ đánh bom ở Boston đang xem lại những tấm ảnh trong album ảnh gia đình ở Makhachkala.

Muhamad Suleimanov, chú của hai kẻ nghi phạm. Một số cơ quan báo chí Mỹ đưa tin rằng, Dzhokhar đã qua tình trạng nguy kịch, và có thể trả lời thẩm vấn bằng cách viết. Trước khi bị bắt hôm 20/4, nghi phạm này đưa súng lục vào miệng mình rồi bóp cò, vì có lẽ không muốn rơi vào tay cảnh sát, nhưng đạn chỉ xuyên qua cổ.

 Maret Tsarnaeva, một trong những người dì của 2 nghi phạm.

Ruslan Tsarni, chú của 2 nghi phạm.

Mẹ của 2 nghi phạm, bà Zubeidat Tsarnaeva.

Anzor Tsarnaev, cha của 2 nghi phạm.

Theo Nguyên Thảo

thuyntt

Kiến thức/Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên