MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cá mập” BĐS tỉnh lẻ -Đoàn Quốc Việt, ông chủ BIM Group

Lĩnh vực kinh doanh đang cho thấy quy mô và tầm cỡ của BIM Group lại nằm ở bất động sản.

Khai sinh BIM Group từ năm 1994, sau 20 năm hình thành và phát triển đến nay BIM Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, nhưng với doanh nhân Đoàn Quốc Việt –ông chủ cũng như cái tên BIM Group có lẽ cũng không quen thuộc với nhiều người.

Sau khi kinh doanh khá thành công trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và thương mại dịch vụ tại Ba Lan, ông Đoàn Quốc Việt đã quay về Việt Nam thành lập ra Cty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long (BIM Group).

Lĩnh vực kinh doanh chính là xuất khẩu lương thực thực phẩm, thương mại dịch vụ, năng lượng điện, y tế, vận chuyển dân dụng,…thậm chí tháng 10/2010 ông quyết định thử “cuộc chơi” đầy phiêu lưu với kinh doanh hàng không bằng sự xuất hiện của Air Mekong, tuy nhiên, sau 3 năm thí điểm vì kinh doanh thua lỗ nên hãng này đã phải đóng cửa để “tái cấu trúc”.

Nhưng có lẽ, lĩnh vực kinh doanh đang cho thấy quy mô và tầm cỡ của BIM Group lại nằm ở bất động sản. Khác với nhiều “đại gia” địa ốc khác thường chọn những TP lớn như Hà Nội hay Tp.HCM để phát triển những dự án tầm cỡ, thì ông chủ của BIM Group lại chọn tỉnh lẻ là nơi để đặt nền móng cho những dự án “khủng” của mình. Có thể nói là “cá mập” của bất động sản tỉnh lẻ hiện nay.

Thông qua Công ty thành viên là Syrena Việt Nam được lập vào 2008, có vốn điều lệ hơn 2.300 tỷ đồng để thực hiện đầu tư vào hàng loạt các dự án BĐS lớn, chủ yếu ở Quảng Ninh, Kiên Giang, và hiện đang vươn ra các nước khu vực Đông Nam Á như Lào.

Đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt Syrena Việt Nam là con trai của ông Việt, ông Đoàn Quốc Huy kể từ 2008 đến nay với việc triển khai tới 16 dự án lớn nhỏ.

Sau khi về nước ông Việt đã đặt nền móng cho sự thành công trong lĩnh vực BĐS của mình bằng 2 dự án bất động sản thương mại có Khách sạn Halong Plaza (Hạ Long) và Khu căn hộ cho thuê Fraser Suites nguy nga bên bờ Hồ Tây, Hà Nội.

Và nay, trong Hội nghị “triển vọng Syrena Việt Nam”, lãnh đạo BIM group đã chia sẻ những thông tin về các dự án BĐS mà tập đoàn đang theo đuổi đối với khách hàng, có lẽ ai cũng sẽ thấy bất ngờ với quy mô, tiến độ triển khai đồng bộ và hiện đại, cũng như các tiện ích dịch vụ thương mại,…ở hàng loạt các dự án.

Trong đó, khu đô thị mới Ha Long Marina với quy mô lên tới 287ha sở hữu vị trí được xem là có một không hai ở Hạ Long, thuộc phường Bãi Cháy, trung tâm Tp. Hạ Long. Ở thời điểm hiện tại, Syrena Việt Nam đang triển khai 4 hạng mục của khu đô thị này gồm Khu bán đảo 1, Khu bán đảo 2, Khu bán đảo 3, Khu đa giác.

Dự án KĐT Halong Marina, một trong nhiều dự án do BIM Group phát triển

Không chỉ đầu tư BĐS ở Việt Nam, “cá mập” BĐS tỉnh lẻ còn vươn tầm quốc tế với dự án Crowne Plaza Vientiane đang triển khai xây dựng móng. Đây là Tổ hợp khách sạn 5 sao đầu tiên tại trung tâm thành phố Viêng Chăn với hơn 200 phòng thượng hạng. Ngoài ra còn có Crowne Plaza Phú Quốc gồm 400 phòng được thiết kế sang trọng và hiện đại hướng ra biển, hiện cũng đang thi công xây dựng phần móng, dự kiến hoàn thành cuối 2015.

Năm 2014, trọng tâm của BIM Group là triển khai con đường du lịch dọc ven biển khu đô thị Ha Long Marina, phát triển bãi biển Marina và kêu gọi đầu tư thứ cấp vào hàng loạt dự án như chợ hải sản, trường tiểu học, chung cư Ánh Dương, nhà liền kề San Hô – giai đoạn 2…

Kiều Thuật

thuatvk

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên