MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc TP.HCM LT DG: Thông xe đoạn từ An Phú đến nút giao Vành đai II

Ngày 10/1, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chính thức thông xe kỹ thuật đoạn từ An Phú đến nút giao Vành đai II (thuộc Thành phần I) Dự án đường cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây.

Đoạn đường cao tốc này thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, lưu thông với tốc độ 80km/giờ với 4 làn xe. Chiều rộng nền đường 26,5m; mặt đường rộng 2 x 7,5m và 2 làn dừng khẩn cấp 2 x 3m.

Khi đưa vào khai thác, phương tiện giao thông từ thành phố lên đường cao tốc chỉ mất 4km thay vì 9km như trước đây. Đoạn tuyến đường này cũng sẽ kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với Đại lộ Đông Tây – trục đường giao thông quan trọng của TP.

Bên cạnh đó, tuyến đường này sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại đường Đồng Văn Cống vào cảng Cát Lái, quận 2 và đường Nguyễn Duy Trinh nối quận 2 và quận 9.  Sở Giao thông Vận tải thành phố và các đơn vị nhà thầu liên quan sẽ bố trí các nút giao thông thuận tiện để phương tiện lưu thông dễ dàng.

Được biết, toàn tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây 55 km dự kiến sẽ được thông xe trước tết Nguyên đán Ất Mùi. Nếu đi Vũng Tàu sẽ chỉ mất 95 km với thời gian lưu thông 80 phút, đi ngã ba Dầu Giây sẽ còn 60 phút thay vì 3 tiếng đồng hồ như trước đây.

Theo M.L

PV

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên