MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ đóng cửa: 80% công chức Mỹ vẫn cắp cặp đi làm

02-10-2013 - 08:00 AM |

3,3 triệu người vẫn làm việc. Họ là ai?

Vào rạng sáng ngày 1/10, Chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa sau khi cuộc tranh cãi kéo dài giữa Thượng viện và Hạ viện không tìm được tiếng nói chung.

Mang tiếng là "Sự kiện đóng cửa chính phủ" lần đầu tiên sau 14 năm, nhưng thực tế thì trong số 4,1 triệu công chức làm việc cho chính quyền liên bang, có đến 80% nhân sự vẫn sẽ cắp cặp đi làm như thường lệ.

Vẫn chưa có thống kê chính xác về số lượng công chức sẽ ngừng làm việc vào ngày 'đặc biệt' này, nhưng hầu hết các báo cáo đều nhận định số lượng sẽ vào khoảng 800.000 người, tương đương với số người đã phải 'ngồi chơi tại gia' vào lần đóng cửa lần trước của chính phủ Mỹ năm 1996.

Khoảng 3,3 triệu công chức Mỹ sẽ 'phải' đi làm sẽ rơi vào 3 nhóm chính sau đây:

- Đầu tiên là nhóm lao động được trả lương không phải là đối tượng chi ngân sách hàng năm: Các nhân viên Cục Dịch vụ Bưu chính (500.000 người), Sở đúc tiền, Cục dự trữ liên bang, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ. Các đơn vị này có nguồn thu từ chính các hoạt động của mình và không cần quá bận tâm đến ngân sách quốc gia.

- Hai là những người làm các công việc cần thiết để duy trì hoạt động xã hội: Ví dụ điển hình nhất là các nhóm lợi ích An sinh Xã hội (Social Security). Họ sẽ vẫn phải đi làm khi chính phủ đóng cửa và tiền lương của họ sẽ được thanh toán sau khi Quốc hội phân bổ ngân sách các khoản chi.

- Cuối cùng là những nhân viên giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc gia: Gồm các nhân viên tại Bộ An ninh Nội địa (bao gồm cả TSA, mật vụ, hải quan và tuần tra biên giới và FEMA), Bộ Giao thông vận tải (bao gồm cả FAA), Bộ Cựu Chiến Binh (bao gồm bệnh viện VA) và Bộ Tư pháp (bao gồm FBI, DEA và Văn phòng của nhà tù liên bang). 

Khoảng 1,4 triệu nhân viên mặc quân phục thuộc quản lý của Bộ quốc phòng Mỹ sẽ vẫn trực chiến. Một nửa trong số 800.000 nhân viên dân sự thuộc các dịch vụ “đảm bảo an ninh quốc gia” cũng sẽ đi làm như thường lệ. Hôm thứ Hai vừa rồi, đích thân Tổng thống Obama đã ký một dự luật đảm bảo rằng quân đội đang làm nhiệm vụ sẽ được thanh toán lương ngay cả khi chính phủ đang đóng cửa.

Thùy Phương

kyanh

BusinessInsider

Trở lên trên