MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Đại gia” nào sở hữu đất vàng 36 Phạm Hùng?

Động thái tìm kiếm văn phòng khác để thuê lại của các công ty đang đóng trụ sở tại tòa nhà văn phòng 36 Phạm Hùng đang làm rộ lên tin đồn về việc sắp dự án này sắp khởi động trở lại.

Cùng với đó, chân dung về một đại gia trong nước đã thâu tóm dự án này từ trước đó cũng khiến dư luận chú ý.

5 năm bị “ngâm”

Những ngày gần đây, trên thị trường bất động sản Hà Nội đang rò rỉ thông tin về việc tái khởi động dự án tòa nhà hỗn hợp ION COMPLEX Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Không những thế, theo giới thạo tin bất động sản Hà Nội, dự án này đã được thâu tóm bởi một tập đoàn tư nhân trong nước.

Thông tin này đã “đánh động” giới đầu tư và đầu cơ bất động sản. Cùng với đó, câu chuyện ai sẽ đổ tiền để khởi động lại một dự án tuy nằm trên “đất vàng” nhưng lại trì trệ gần 5 năm nay cũng trở thành tâm điểm của nhiều cuộc trò chuyện tại các sàn giao dịch bất động sản.

Với vị trí đắc địa, ngay trên mặt đường Phạm Hùng - một trong những tuyến giao thông huyết mạch, quan trọng và tấp nập bậc nhất của Thủ đô, dự án còn nằm cạnh hai công viên lớn và đẹp nhất ở phía Tây Hà Nội.

Dự án này cũng nằm cùng trục đường và khá gần với tòa nhà Keangnam, IndoChina Plaza, The Garden, BigC và hàng loạt trường học lớn các cấp...

Khu vực này trong vài năm gần đây đã mọc lên không ít công trình thuộc diện lớn nhất Hà Nội. Trong tương lai, khu vực hai bên đường Phạm Hùng còn được quy hoạch để xây dựng hàng loạt công sở của cả Trung ương và Hà Nội.

Thời điểm năm 2009, quy hoạch dự án ION Complex Phạm Hùng từng được nhắc đến với việc sẽ xây dựng một khu phức hợp với nhiều chức năng.

Theo quy hoạch, tòa nhà hỗn hợp này sẽ có chiều cao 38 tầng với 3 tầng hầm và 35 tầng nổi, xây dựng trên diện tích gần 5.000 m2.

Tuy nhiên, 5 năm qua, cùng với những khó khăn chung của thị trường bất động sản, dự án cũng bị “ngâm” lại, hiện vẫn giữ nguyên hiện trạng là một tòa nhà văn phòng cho thuê với quy mô nhỏ.

“Đất vàng” chờ đổi vận

Mãi tận đến thời điểm cuối năm 2013, khi thị trường chào đón thông tin sẽ quy hoạch tách huyện Từ Liêm thành hai quận, giới bất động sản lại bắt đầu thể hiện sự quan tâm trở lại với dự án này.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, đã có khá nhiều đại gia có tiếng trong và ngoài lĩnh vực bất động sản nhiều năm săn đón để sở hữu dự án này. Thậm chí, theo lời giám đốc một công ty bất động sản khá lớn ở Hà Nội, đã có lúc mức giá chào mua dự án này lên tới con số 500 tỷ đồng.

Bản thân vị giám đốc này cũng đã nhiều lần tìm cách để huy động vốn tham gia vào việc mua dự án này nhưng vẫn chưa được toại nguyện.

Thời điểm gần đây, theo ghi nhận của phóng viên, một số công ty đang thuê văn phòng tại tòa nhà 36 Phạm Hùng đã có động thái tìm kiếm chỗ mới để đặt trụ sở dù đã thuê ổn định ở đây nhiều năm.

Giới thạo tin bất động sản cho hay, việc các đơn vị rục rịch tìm chuyển văn phòng mới là do chủ đầu tư sẽ triển khai dự án mới trong tương lai gần.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, dự án này đã được chuyển nhượng lại cho một tập đoàn tư nhân ở trong nước. Thậm chí, ông chủ mới cũng đã đặt lại tên mới cho dự án này.

Tuy nhiên, danh tính vị đại gia đã thâu tóm dự án ION Complex Phạm Hùng vẫn còn là điều bí ẩn và thị trường cũng đang chờ đợi một cuộc đổi vận cho dự án này.

Theo Vũ Minh

ngatt

Diễn Đàn Đầu Tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên