MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư hạ tầng: Việt Nam cần 500 tỉ USD

05-08-2014 - 15:54 PM |

Trong vòng 10 năm tới, Việt Nam cần khoảng 500 tỉ USD để đầu tư, phát triển hạ tầng gồm các công trình điện, nước, bến cảng, sân bay...

Ý kiến của ông Lê Văn Tăng, cục trưởng Cục Đấu thầu (Bộ Kế hoạch - đầu tư), cho biết tại hội thảo Sáng kiến nhằm đạt hiệu quả cao trong đấu thầu ngày 4-8.

Hội thảo do Bộ Kế hoạch - đầu tư phối hợp với Cơ quan Thương mại và phát triển Hoa Kỳ tổ chức.

Ông Tăng cho biết: "Trong khi đó, việc huy động nguồn lực trong nước dự kiến chỉ đạt hơn 200 tỉ USD. Như vậy, ước tính chúng ta thiếu khoảng 60% tổng nhu cầu vốn cho các công trình, dự án phát triển hạ tầng. Nếu không huy động từ nhà đầu tư tư nhân cả trong và ngoài nước thì nguồn lực từ ngân sách nhà nước không thể đáp ứng đủ vốn để phát triển cơ sở hạ tầng."

>> 960.000 tỷ phát triển hạ tầng giao thông: Voi hóa... thỏ?  

Theo Lê Thanh

anhnt

Tuổi trẻ

Trở lên trên