MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dù có cắt 1/2 ngân sách Quốc phòng, tiền 'nuôi' quân đội Mỹ vẫn tốn nhất thế giới

26-02-2014 - 12:37 PM |

Tổng chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ hiện tương đương với 12 nước tiếp theo trong danh sách cộng lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 25/2 đã công bố kế hoạch cắt giảm 1/8 quy mô quân sự, theo đó nước này sẽ có số binh sĩ ít nhất kể từ trước Thế chiến II đến nay. 

Việc cắt giảm quân sự nằm trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu 1.000 tỷ USD trong thời gian 10 năm. Kế hoạch này được hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thông qua hồi tháng 12/2013, như một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Chính phủ đóng cửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Hagel đã nhấn mạnh những rủi ro quốc phòng an ninh mà Mỹ phải đối diện với một dự toán ngân sách thấp.

Mặc dù vậy, kể cả khi kế hoạch này được Quốc hội thông qua, số tiền Mỹ chi tiêu cho quốc phòng trong năm tới vẫn rất khổng lồ.

Nhìn lại năm 2012, nước Mỹ đã bỏ ra đến 600 tỉ USD vào quốc phòng, theo số liệu mới nhất của Cục quản lý Ngân sách nước này. Con số đầy đủ là 682 tỉ USD, nhiều hơn chi tiêu quốc phòng của tất cả các nước lớn, bao gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, Ý và Brazil cộng lại (652 tỉ USD).


Có thể thấy, dù Hoa Kỳ có cắt giảm một nửa ngân sách quốc phòng, quốc gia này vẫn có mức chi tiêu quân sự cao gấp đôi so với Trung Quốc, quốc gia đứng ở vị trí thứ 2. 

Tổng chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ hiện tương đương với 12 nước tiếp theo trong danh sách cộng lại, căn cứ theo tính toán của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).

Hoàng Vân

dungtq

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên