MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ tầng khu Nam mở lối cho bất động sản bùng nổ

Thị trường bất động sản TP HCM đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. Trong đó, những khu vực có hạ tầng phát triển đã mở lối cho hàng loạt dự án bất động sản phát triển theo.

Theo đánh giá của giới kinh doanh địa ốc, khu Nam thành phố đang là khu vực dẫn dắt thị trường do lợi thế về sự đột phá trong quy hoạch và phát triển hạ tầng với nhiều công trình trọng điểm đã, đang được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tương lai.

Hạ tầng mở lối cho bất động sản phát triển

Theo định hướng chiến lược phát triển đô thị, TP HCM sẽ phát triển theo cả 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Tuy nhiên, thời gian qua, chính sách phát triển hạ tầng của thành phố có vẻ như dồn mạnh hơn vào khu vực phía Nam (Quận 7, quận 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh) với hàng loạt dự án hạ tầng đã, đang và sẽ được đầu tư mạnh.

Cụ thể, quy hoạch phát triển giao thông của TP HCM, từ nay đến năm 2018, khu Nam sẽ được đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường trọng điểm kết nối khu Nam với trung tâm thành phố.

Trong đó, dự án mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát lên 30m kết nối với trục đường chính Nguyễn Văn Linh, quận 7 đã tác động tích cực đến lượng giao dịch của các dự án bất động sản nằm dọc theo đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh. Theo quan sát, các dự án bất động sản nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát sẽ có sức hút mạnh mẽ do thừa hưởng được hạ tầng của khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Ngoài ra, dự án cầu Thủ Thiêm 4 kết nối quận 7 với quận 2, có vị trí cách cầu Thủ Thiêm 3 khoảng 1,1 km theo đường sông về phía hạ lưu, giao cắt với cảng Tân Thuận thuộc bến cảng Sài Gòn. Đây được xem là dự án trọng điểm kết nối Khu đô thị mới Nam Sài Gòn với Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực.

Bên cạnh đó, hàng loạt các công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD, kết nối khu Nam với trung tâm thành phố như dự án tuyến metro số 4, kết nối Quận 7, Nhà Bè với các quận trung tâm là tuyến có vốn đầu tư lớn nhất lên đến 97.000 tỷ đồng; Hệ thống hầm chui, cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được đầu tư gần 2.600 tỷ đồng cùng với những tiện ích ngoại khu sầm uất đã hiện hữu như: Trường Đại học RMIT, Bệnh viện FV… sẽ mang tới nhịp sống sôi động, sung túc và tiện nghi cho khu đô thị Nam Sài Gòn.

Có thể nói, với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai, bất động sản khu Nam Sài Gòn giờ đây đã trở thành điểm ngắm của giới đầu tư. Những lợi thế đầy tiềm năng này giúp bất động sản Nam Sài Gòn nâng cao vị thế và được khách hàng, nhà đầu tư lựa chọn nhiều hơn.

Luxcity - dự án 'hút khách" của khu Nam

Báo cáo quý III/2015 của CBRE Việt Nam cho biết, thị trường tiếp tục tăng trưởng tích cực, thúc đẩy số lượng căn hộ mới mở bán và lượng giao dịch. Tổng cộng có khoảng 10.114 căn hộ được chào bán mới ra thị trường từ 26 dự án, tăng hơn gấp 3 lần quý III/2014.

Trong đó, thị trường khu Nam Sài Gòn, có hơn 10 dự án hiện đang mở bán, với số lượng hàng ngàn căn hộ. Đơn cử như dự án Luxcity (Huỳnh Tấn Phát, Quận 7) do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư. Chỉ sau 3 tháng tung ra thị trường, dự án Luxcity đã thu hút được đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Tính đến thời điểm này, dự án đã có hơn 300 căn hộ được khách hàng giao dịch thành công. Vậy đâu là hấp lực tạo nên sức hút cho dự án Luxcity?

Dự án Khu căn hộ thương mại cao cấp Luxcity tọa lạc ngay mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng; nằm ở giao điểm của các trục đường chính: Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ; kết nối nhanh với các quận 1, 2, 4.

Dự án Luxcity sở hữu đầy đủ các tiện ích cho cuộc sống tiện nghi với 25 tiện ích nội khu đẳng cấp như hồ bơi, khu vận động ngoài trời, khu BBQ, thác nước nhân tạo, phòng gym, không gian vui chơi cho trẻ nhỏ, khu vực sinh hoạt cộng đồng, vườn tĩnh tâm… Ngoài ra Luxcity còn thừa hưởng hơn 60 tiện ích ngoại khu sầm uất như The Crescent Mall, Vivocity, Big C, Lottemart, CoopMart…

Phối cảnh phòng khách căn hộ Luxcity
Phối cảnh phòng khách căn hộ Luxcity

Thêm một điểm cộng nữa, các căn hộ được thiết kế hướng về thiên nhiên mang ánh sáng tự nhiên và làn gió vào mỗi căn hộ tạo nên một không gian sống trong lành giữa lòng thành phố.

Có thể nói, Luxcity thực sự là dự án có vị trí vàng, đảm bảo cuộc sống an sinh và mang lại những giá trị sống đỉnh cao cho cư dân. Chỉ với 1.59 tỷ đồng/căn hai phòng ngủ, khách hàng đã có thể sở hữu một không gian sống đáng mơ ước tại Luxcity.

Phối cảnh phòng ngủ căn hộ Luxcity
Phối cảnh phòng ngủ căn hộ Luxcity

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành lập, Tập đoàn Đất Xanh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng giao dịch trong đợt mở bán vào cuối tháng 12/2015. Khách hàng giao dịch thành công căn hộ Luxcity sẽ được tặng ngay 50 triệu VND (tương đương chiết khấu 3%). Đặc biệt, mỗi chủ nhân của Luxcity còn có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng xe Audi A4 hạng sang trị giá 1,5 tỷ đồng & xe Honda SH 2015.

Để tìm hiểu thêm về thông tin dự án, xin vui lòng liên hệ hotline: 0964.355.355 hoặc website dự án: www.luxcity.vn

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên