MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế toàn cầu vẫn ì ạch: IMF đổ lỗi cho Mỹ

25-07-2014 - 11:22 AM |

Guồng quay của nền kinh tế Thế giới đang bị mắc kẹt, đặc biệt là tại Mỹ và một số thị trường mới nổi, nhận xét trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) được IMF công bố hôm thứ Năm (24/07)

IMF dự báo kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng 3,4% trong năm nay, cho thấy đôi chút cải thiện so với tốc độ tăng trưởng 3,2% trong năm 2013.

"Tăng trưởng toàn cầu có thể suy yếu trong một thời gian lâu hơn vì thiếu động lực mạnh mẽ từ các nền kinh tế phát triển bất chấp môi trường lãi suất thấp và sự suy giảm của các yếu tố cản trở đà phục hồi", IMF cho biết.

GDP quý 1 của Mỹ tăng trưởng âm đến 2,9% so cùng kỳ 2013, tốc độ sụt giảm mạnh nhất trong 5 năm.

IMF cũng hạ dự báo của mình đối với nền kinh tế lớn khác, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Ý Nga.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây về cuộc khủng hoảng ở Ukraina đã gây ảnh hưởng tới niềm tin kinh doanh ở Nga. "Kết quả đã dẫn đến luồng vốn lớn bị chuyển hướng, gần như đóng băng tại đây", Blanchard nói.

Nền kinh tế Nga dự kiến ​​sẽ tăng chỉ 0,2%.

Tăng trưởng tại khu vực Eurozone có thể đạt 1,1%, ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ so với mức sụt giảm 0,4% trong năm ngoái.

Các nền kinh tế phát triển nhanh khác cũng sẽ tăng trưởng chậm lại.

Cơ quan này cho biết thêm: "Tại một số nền kinh tế mới nổi lớn, các tác động tiêu cực đối với đà tăng trưởng xuất phát từ tình trạng căng thẳng nguồn cung và hành động thắt chặt các điều kiện tài chính trong năm qua có thể tiếp tục kéo dài".

IMF cũng hạ triển vọng tăng trưởng của các thị trường mới nổi từ 4,8% xuống 4,6%, thấp hơn so mức 4,7% trong năm 2013. Được biết, ngân hàng trung ương của một số thị trường mới nổi, bao gồm Brazil, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng mạnh lãi suất trong giai đoạn 2013 - 2014, qua đó dẫn đến sự thắt chặt hơn nữa các điều kiện tài chính.

IMF
dự báo Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,4% trong năm nay, và triển vọng được đánh giá"yếu" khi mà không có một gói kích thích kinh tế nhỏ nào được đưa ra cả.

Một số nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn so với dự báo ​​- IMF đã nâng dự báo của mình cho Nhật Bản, Anh, Tây Ban Nha Đức, nhưng căng thẳng chính trị và nguy cơ lãi suất tăng cao ở Mỹ sẽ có ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng toàn cầu trong thời gian tới.
 
Đáng chú ý, Nhật Bản trở thành điểm sáng trong số các nền kinh tế phát triển. Theo đó, IMF nâng triển vọng 2014 của nền kinh tế lớn thứ hai châu Á thêm 0,2% lên 1,6%, phản ánh những hiệu quả tích cực của chương trình phục hồi kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe (Abenomics).

Lãi suất cao hơn có thể hút đầu tư từ các thị trường mới nổi, trong khi biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với nước Nga sẽ tiếp tục làm suy giảm nền kinh tế và làm tổn thương châu Âu.

Trong khi đó, bạo lực ở Iraq và những nơi khác ở Trung Đông có tiềm năng sẽ đẩy giá dầu tăng cao một lần nữa.

Với kỳ vọng tăng trưởng tại một số nền kinh tế phát triển sẽ phần nào mạnh hơn trong năm tới, IMF duy trì dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2015 ở mức 4%.

>> IMF: Kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang phát triển rất tốt

Vương Nguyên

anhnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên