MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[MH370] Phát hiện vệt dầu loang, triển khai tàu ngầm tìm kiếm

15-04-2014 - 07:23 AM |

Cơ quan điều phối công tác tìm kiếm máy bay MH370 của Úc (JACC) vào ngày 14.4 thông báo đã phát hiện một vệt dầu loang trên mặt biển tại khu vực tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương.

“Tôi có thể thông báo rằng tàu hải quân Ocean Shield (Úc) đã phát hiện một vệt dầu loang vào hôm 13.4”, AFP dẫn lời tướng Angus Houston, người đứng đầu JACC, cho hay.

Tướng Houston còn nói thêm rằng đội tìm kiếm đã lấy 2 lít mẫu dầu từ vệt dầu loang để về phân tích và cho biết sẽ phải mất vài ngày để hoàn tất phân tích mẫu dầu.

“Tôi nhấn mạnh rằng nguồn gốc của vệt dầu này vẫn chưa được xác định”, vị tướng Úc nói.

Vệt dầu loang cùng 4 tín hiệu điện tử mà đội tìm kiếm bắt được vào hôm 5.4 và 8.4 là những đầu mối hứa hẹn nhất trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 chở theo 239 người.

Ông Houston cũng thông báo tàu Ocean Shield, chở theo thiết bị định vị thủy âm Towed Pinger Locator của quân đội Mỹ dùng để lùng tìm hộp đen máy bay, đã ngừng tìm kiếm tín hiệu hộp đen.

Vào tối 14.4 (giờ địa phương), đội tìm kiếm sẽ triển khai một tàu ngầm không người lái xuống biển để tìm xác máy bay.

Người đứng đầu JACC nói rằng ít có khả năng hộp đen máy bay còn pin sau khi cuộc tìm kiếm đã bước sang ngày thứ 38. Thời lượng pin tối đa của hộp đen máy bay được cho là lên đến 40 ngày, trong khi nhà sản xuất thì khẳng định thời lượng pin quy ước là 30 ngày.

Chúng tôi chẳng bắt được bất kỳ tín hiệu điện tử nào trong 6 ngày qua. Thế nên, đã đến lúc tìm dưới mặt nước”, ông Houston phát biểu trong một cuộc họp báo ở Úc.


Theo Hoàng Uy

thuyntt

Thanh niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên