MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mười phút của trùm sòng bài thế giới ở Quảng Ninh

23-08-2014 - 08:52 AM |

Từ sau chuyến viếng thăm đầu tiên nhưng chỉ kéo dài mươi phút ở tỉnh này, tỷ phú Sheldon Adelson vẫn quay trở lại và chưa có ý định gì về casino ở Quảng Ninh.

Sau rất nhiều đòi hỏi, các ông trùm sòng bài thế giới vẫn chỉ hứa hẹn mà chưa quyết định đầu tư dự án nào. Trong khi đó, các tỉnh lại đang đua nhau mời mọc và mong được một lần ông chủ sòng bài để mắt đến thăm.
   

Kẻ chê, người thèm

Đã có không ít ý kiến bình luận rằng, Nghị định kinh doanh casino nếu được ban hành là dành riêng cho Vân Đồn. Bởi đây là nơi duy nhất đã được Bộ Chính trị đồng ý thí điểm cho người Việt vào chơi.

Song, trong 2 năm qua, những ông chủ casino nổi tiếng nhất ngành cờ bạc thế giới cũng chỉ đến và đi. Đầu tiên là sự tháo lui của Genting Berhard, Malaysia- cũng chính là người đánh tiếng đầu tiên mở màn dự án casino này.Cuối năm 2013, cùng với việc rút khỏi dự án casino Nam Hội An, Tập đoàn này cũng giã từ luôn giấc mơ hốt bạc ở Vân Đồn.

Với Lasvegas Sand, Mỹ, kể từ sau chuyến viếng thăm đầu tiên nhưng chỉ kéo dài mười phút ở tỉnh này, tỷ phú Sheldon Adelson đã không quay trở lại đây nữa. Chủ sòng bài lớn nhất của Mỹ 'chê' Vân Đồn vì lý do hạ tầng và pháp lý chưa có gì rõ ràng.

Chủ tịch Lasvegas Sand gặp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh

Khi mới vào Việt Nam hồi năm 2012, tỷ phú này đưa ra tới 9 điều kiện với Chính phủ, trong đó, có hai điều kiện chủ chốt để bỏ 4 tỷ USD vào casino: Một là phải có cảng hàng không, hai là phải có người Việt chơi.

Đến nay, cả 2 điều kiện này đã có khởi đầu thuận lợi, nhưng vị tỷ phú này vẫn chưa thay đổi ý định. Giới đầu tư cho biết, đại diện của Las Vegas Sand thời gian qua chỉ tập trung tìm hiểu Tp HCM hoặc ít nhất cũng phải là thủ đô Hà Nội. Ông trùm này gần như chỉ muốn ăn sẵn, đặt casino giữa chốn thành thị sung túc và đã phát triển.

Tuy nhiên, dường như chủ trương của Việt Nam là chỉ phát triển sòng bài ở các khu tách biệt như ở vùng biển, hải đảo, vùng xa để từ đó, kích thích phát triển kinh tế du lịch cho địa phương.

Vị đại gia từng tuyên bố tài sản có 2 tỷ USD- ông Đào Hồng Tuyển, chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu cũng muốn nhảy vào lĩnh vực siêu lợi nhuận này bằng một bản hợp tác ghi nhớ với Tập đoàn ISC của Úc, cam kết xúc tiến dự án casino 7 tỷ USD hồi năm ngoái. Nhưng nhiều tháng qua, nhà đầu tư Úc im hơi lặng tiếng. Không chính thức công khai, nhưng chưa có gì chắc chắn với đại dự án 7 tỷ USD này.

Với các đại gia ở Việt Nam, sự thất vọng lộ rõ bởi không thấy có chỗ đứng cho mình trong cuộc chơi. "4 tỷ USD là quá lớn, 2 tỷ USD giải ngân là bất khả thi. Con số trên gấp 2-3 lần số tài sản mà vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu trên sàn chứng khoán. TOP chứng khoán cũng chẳng ai đạt được", ông Nguyễn Trường Sơn, chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn nói.

Các tỉnh đua tranh: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Sau tín hiệu xanh từ Bộ Tài chính, các tỉnh, thành tỏ ra khá tự tin vào sức hút đầu tư casino của mình.

Ông Lâm Minh Thành, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tiết lộ: "Chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp VSIP tại Phú Quốc dự kiến sẽ dành một diện tích lớn trong khu cho casino. Sau khi lập quy hoạch xong, nhà đầu tư Singapore sẽ kêu gọi vốn từ chính các tập đoàn casino tại quốc đảo của mình".

Ông Thành cho biết, trong trao đổi mới đây, nhiều chuyê gia và quan chức chia sẻ, khi làm casino Vân Đồn sẽ phải rút kinh nghiệm ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Liệu mở ra cho người Việt có hiệu quả không, có thu hút được đầu tư giống như ở Singapore không? Nếu thí điểm người Việt chơi ở Phú Quốc mà Phú Quốc lại thu hút được Tập đoàn từ Singapore thì tốt hơn.

Niềm tin của vị Trưởng Ban quản lý khu kinh tế này rõ rệt hơn khi nói rằng, Phú Quốc vẫn hơn Vân Đồn, có sẵn hạ tầng sân bay.

Tuy nhiên, "một số nhà đầu tư mới chỉ đặt vấn đề nhưng vẫn chưa qua thăm trực tiếp Phú Quốc. Họ hầu như chỉ đặt nhiều câu hỏi về pháp lý trong khi vấn đề này chúng ta vẫn chưa làm rõ được", ông Thành thừa nhận.

Trong cuộc đua tranh này, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có một lợi thế hơn hẳn vì đã sở hữu sẵn casino Hồ Tràm theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều nhà đầu tư đặt giả thiết nếu Chính phủ thí điểm người Việt chơi casino ở ngay sòng bài đã hoạt động thay vì ở một dự án còn chưa vẽ trên giấy, sẽ mau chóng có ngã ngũ các tranh cãi về lợi hay hại và tiến độ thực thi sẽ nhanh hơn.

Gần đây, tỉnh Hà Giang cũng muốn xin Chính phủ làm casino ở cao nguyên Đồng Văn để kích thích du lịch phát triển.

Các tỉnh ham làm casino là lẽ đương nhiên nhưng các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên mở 2 sòng bài lớn ở Việt Nam. Với khuyến cáo đó, casino ở Việt Nam đã sắp vỡ quy hoạch kể cả khi quy hoạch còn chưa ra đời, bởi sẽ phải kế thừa 5 sòng bài nhỏ đang thí điểm, hàng chục khách sạn lớn đã có phòng máy chơi và cân nhắc lựa chọn trong 10 tỉnh đang xin phép.

Để tháo nút thắt này, Chính phủ cần tổ chức đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với casino một cách bài bản hơn. Nếu không cẩn trọng, e rằng, kỳ vọng về casino sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch và kinh tế Việt Nam sẽ đi đôi với việc phải trả giá rất đắt.

>> Dự thảo nghị định casino và chuyện “ông đưa chân giò…”

Theo Phạm Huyền

thuyntt

Vietnamnet

Trở lên trên