MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người khổng lồ Trung Quốc Alibaba sắp 'đóng sập cửa' với Bitcoin

09-01-2014 - 09:37 AM |

Trang Business Insider nhận định, đây là một cú đánh mạnh mới nhằm vào Bitcoin tại thị trường Trung Quốc.

Tờ Financial Times vừa cho biết, "người khổng lồ" trong lĩnh vực thương mại điện tử ở thị trường Trung Quốc, Alibaba, sắp ngừng cho phép sử dụng tiền ảo bitcoin trên chợ Taobao của họ.

Financial Times dẫn thông báo trên trang của Alibaba cho biết, từ ngày 14/1, công ty này sẽ không cho phép các thành viên tiến hành bất cứ giao dịch nào bằng Bitcoin, hoặc các loại tiền ảo khác chẳng hạn như Litecoin, đồng thời sẽ ngăn các thương nhân bán phần mềm "đào mỏ" Bitcoin hoặc cung cấp bất cứ sản phẩm liên quan nào.

Alibaba cho biết, quyết định này được đưa ra "nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của chợ Taobao và bảo vệ hiệu quả hơn quyền lợi của các thành viên Taobao". Công ty này nói thêm rằng, lệnh cấm này xuất phát từ quy định của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra tháng 12 năm ngoái liên quan đến giao dịch bằng tiền ảo.

Trang Business Insider nhận định, đây là một cú đánh mạnh mới nhằm vào Bitcoin tại thị trường Trung Quốc. Trước đó, vào đầu tháng 12/2013, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã ra lệnh cấm các tổ chức tài chính ở quốc gia này giao dịch bằng loại tiền ảo Bitcoin. PBoC cho rằng, loại tiền ảo này chứa đựng nhiều rủi ro.

Luật mới cấm các tổ chức tài chính Trung Quốc giao dịch, bảo lãnh phát hành hay có cung cấp bảo hiểm bằng Bitcoin. Các website giao dịch tại Trung Quốc cũng sẽ phải cung cấp danh tính nhà đầu tư cho giới chức để ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh có động thái liên quan tới việc hạn chế tiền ảo.

Theo các nhà quan sát, năm 2013 có lẽ là một năm thành công đối với tiền ảo Bitcoin khi giá của đồng tiền này có lúc đã vượt qua mốc 1.000 USD/đồng. Vào những ngày đầu năm 2014, giá Bitcoin một lần nữa vượt qua ngưỡng này, khi ngày càng có nhiều công ty thương mại điện tử như Zynga chấp nhận thanh toán bằng tiền Bitcoin.

Chuyên gia Nicholas Colas thuộc ConvergEx Group cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều tin xấu từ Trung Quốc, song giá trị đồng tiền ảo vẫn ổn định và ngày càng có nhiều người quan tâm, nhất là sau khi Overstock, một công ty bán lẻ trực tuyến thuộc hàng lớn của Mỹ, dự kiến sẽ chấp nhận thanh toán bằng loại tiền ảo Bitcoin.

Trò chuyện với tờ Financial Times hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Giám đốc điều hành Overstock, ông Patrick Byrne cho biết rằng, hãng dự kiến sẽ bắt đầu chấp nhận Bitcoin trong năm 2014, có thể là vào cuối quý 2.


Theo Tâm Anh

thuyntt

VnEconomy

Trở lên trên