MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản trở thành chủ nhà Olympic 2020: Quốc tế tín nhiệm, dân chúng tin yêu

13-09-2013 - 10:03 AM |

Nội dung nổi bật:

Chiến thắng cho thấy Nhật Bản vẫn rất uy tín trong mắt bạn bè quốc tế. Thành quả này đến từ sự chung vai sát cánh của phái đoàn Tokyo, đem lại niềm tin tích cực cho người dân Nhật Bản về đất nước mình.


Các thành viên phái đoàn Tokyo ăn mừng sự kiện Nhật Bản trở thành chủ nhà Olympic 2020 theo phiên họp lần thứ 125 của Ủy ban Thế Vận Hội Quốc tế.

Trước sự kiện đất nước Nhật Bản vừa giành quyền đăng cai Olympic 2020, nhà kinh tế Richard Koo đã đưa ra những bình luận ngắn gọn mà hết sức thú vị.

"Tuần qua, tiếng hò reo như vang lên khắp xứ sở anh đào khi Ủy ban Thế Vận Hội Quốc tế đã tìm ra quốc gia xứng đáng để "chọn mặt gửi vàng". Dù quan hệ đối ngoại với Trung, Hàn chưa thoát khỏi bế tắc, thành công của Nhật Bản trong phiên đấu thầu cho thấy: ít nhất ngoài hai quốc gia trên, Nhật Bản vẫn nhận được những đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế.

Sự kiện đáng chúc mừng này là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của phái đoàn Nhật Bản. Chiến thắng không đơn thuần đến từ những bài diễn thuyết thông thường của các thành viên ủy ban đấu thầu, mà được làm nên nhờ chiến dịch vận động tại London từ hồi đầu năm, mở màn bởi phó thủ tướng Taro Aso (một cựu vận động viên Olypmic với kỹ năng tiếng Anh xuất sắc), cùng công sức của công nương Hisako trong vòng thẩm duyệt cuối cùng. Ngoài ra, không thể không kể đến thủ tướng Shinzo Abe khi đã bớt chút thời gian từ Hội nghị Thượng Đỉnh G20 tới Argentina để hỗ trợ phái đoàn.

Màn "hiệp đồng tác chiến" trên đã thay đổi ấn tượng trước đây của người Nhật về đất nước mình: thiếu liên kết, thiếu vững vàng. "Nếu tất cả cùng chung tay, với nước Nhật không gì là không thể", niềm tin này sẽ phần nào cải thiện nền kinh tế khi tổ chức Thế Vận Hội."

Thùy An

kyanh

BusinessInsider

Trở lên trên