MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều đại gia ngoại 'đổ bộ' vào lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam

04-06-2014 - 16:47 PM |

Lĩnh vực năng lượng của Việt Nam đang nhận được sự “quan tâm” đặc biệt của nhà đầu tư nước ngoài, nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới đang nhắm vào lĩnh vực này…

Điển hình trong số đó phải kể đến Tập đoàn Samsung - Hàn Quốc, đã đầu tư gần 6 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất điện thoại di động tại hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. 

Đầu tháng 3/2014, chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đạo - Phó Tổng giám đốc Samsung Vina Electronics cho biết: Hiện Samsung đang làm việc với Chính phủ Việt Nam để đầu tư sang một số dự án thuộc lĩnh vực nhiệt điện, lọc hóa dầu tại Việt Nam.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 5/2014, tiếp kiến với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, ông Shin Kim, Tổng giám đốc Văn phòng Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Samsung đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào một loạt các dự án lớn tại Việt Nam, trong đó có cả những dự án thuộc lĩnh vực năng lượng như:  Dự án nhiệt điện Vũng Áng 3 tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng - tỉnh Hà Tĩnh; Dự án lọc hóa dầu Long Sơn (TP. Vũng Tàu),... Được biết, các dự án này đều có trị giá hàng tỷ USD và đang được phía Samsung xúc tiến, tìm hiểu và triển khai.

Vũng Áng - khu kinh tế đẹp nhất miền Trung

Một dự án “khủng” nữa cũng đang gấp rút chuẩn bị các kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, đó là dự án Lọc hóa dầu Nhơn Hội của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT). Dự án dự kiến được xây dựng tại KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định trên tổng diện tích hơn 2.000ha, có tổng công suất 660.000 thùng/ngày, tương đương 30 triệu tấn dầu thô/năm. Theo kế hoạch, dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 27 tỷ USD.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế Việt Nam, ông Man Ngọc Lý - Trưởng ban quản lý các KKT tỉnh Bình Định từng cho biết: PTT là một tập đoàn lọc hóa dầu toàn cầu, được xếp thứ 81 trong bảng xếp hạng Fortune 100.

Nhằm thể hiện thái độ quyết tâm với dự án, PTT đã cùng một lúc lựa chọn 4 đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, uy tín để lập dự án đầu tư. Theo đó, từ tháng 8/2013 đến nay PTT đã liên tục tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá tác động của môi trường, khảo sát địa chất, cảng biển,… hoàn chỉnh hồ sơ dự án khả thi trình Chính phủ. Nếu không có gì thay đổi, đến quý 3/2015 siêu dự án này sẽ được khởi công và đến năm 2018 dự án sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên.

Bên cạnh Samsung, PTT, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng cho biết: Hiện tập đoàn năng lượng nổi tiếng toàn cầu, ExxonMobil (Mỹ) cũng đang lên kế hoạch đầu tư một dự án cụm khí điện tại tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đăng ký dự kiến lên tới 20 tỷ USD. Cũng theo ông Toàn, hiện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đang rất phấn khởi chuẩn bị đàm phán với nhà đầu tư về dự án.

Năm 2013, Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đầu tư tại KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do liên doanh đầu tư giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Công ty Dầu khí quốc tế Cô-oét, Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản cũng đã quyết định tăng vốn đầu tư thêm 2,8 tỷ USD, đưa tổng vốn đầu tư của dự án lên 9 tỷ USD. Điều đó một lần nữa chứng tỏ sức hấp dẫn của ngành năng lượng Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài.


Theo Nguyễn Hòa

anhnt

Vietnam Economic News

Trở lên trên