MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] Bầu Kiên gầy xọp và kêu oan trong ngày xét xử

16-04-2014 - 17:49 PM |

Bầu Kiên gầy xọp hốc hác trước vành móng ngựa Xem thêm

Hôm nay, phiên tòa xét xử bầu Kiên chính thức khai mạc, nhìn hình ảnh ông Nguyễn Đức Kiên, người ta có thể thấy ông gầy xọp và trông hốc hác hơn nhiều so với trước.

Phiên tòa diễn ra căng thẳng vào buổi sáng, tuy nhiên, việc thiếu ông Trần Xuân Giá khiến phiên tòa không thể tiếp tục. HĐXX yêu cầu tạm hoãn xét xử cho tới khi ông Giá bình phục.


Ngành công nghiệp lobby: Tiền có vai trò gì? Xem thêm

- Lee Drutman (đến từ tổ chức vận động hành lang Sunlight Foundation) chỉ ra rằng, tiền bạc có vai trò là chất xúc tác hay đảm bảo cho các giao dịch. Những người có lợi thế tài chính sẽ dễ dàng tiếp xúc với các đại biểu quốc hội.

- Mặc dù còn nhiều lo ngại, các hoạt động vận động hành lang sẽ vẫn tồn tại và phát triển. Vấn đề ở đây là chúng ta không thể nhìn nhận mọi sự không minh bạch đều là tham nhũng. 

-Công chúng có thể khẳng định các quyết định của chính phủ được đưa ra khách quan hay bị ảnh hưởng dưới dự ủng hộ từ các nhà vận động hành lang? Trong khi đó, các doanh nghiệp cảm thấy vận động hành lang là điều cần thiết nếu họ không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. 

Liệu Miliket có hồi sinh và lấy lại danh hiệu 'vua mỳ tôm'? Xem thêm

Thời điểm hiện tại, khi các ông lớn chính thức bước vào thị trường mì gói thì Miliket không còn giữ vững được vị trí của mình nữa.

-  Mẫu mã bao bì hầu như không thay đổi vẫn giữ nguyên hình ảnh 2 con tôm trên nền gói giấy trong suốt nhiều năm qua. 

-  Sản phẩm mì chưa có bước đột phá. Trước đây do chưa có nhiều sự lựa chọn nên người dân biết đến Miliket, nhưng đến nay thì điều đó hoàn toàn khác. 

- Chiến lược sản phẩm chưa mang tính sáng tạo vì chỉ hướng tới khách hàng có thu nhập thấp.

Kinh tế Triều Tiên - Đây mới là sự thật? Xem thêm

- Kinh tế Triều Tiên không tồi như báo chí vẫn miêu tả. Triều Tiên đã từng có tới 20 năm tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường.

- Kinh tế tư nhân phát triển sau nạn đói, thương mại bắt đầu phát triển. Buôn lậu sang Trung Quốc và từ Trung Quốc về Triều Tiên, cũng như thương mại hợp pháp với Trung Quốc cũng đã đem lại nhiều lợi nhuận.

- Hầu hết doanh nhân giàu có đều kiếm tiền với hình thức hợp tác chặt chẽ với nhà nước.

-Nền kinh tế của Triều Tiên đang bị chi phối bởi một tầng lớp các doanh nhân và thị trường của họ bất chấp nỗ lực che đậy và cản trở của chính phủ Triều Tiên.

Tên thương hiệu: Đôi cánh, hay lực cản? Xem thêm

- CGV: Cái gì vậy: phức tạp, rắc rối, khó nhớ.

Big AssFan đoạt giải “Plant Engineering Product of the Year” nhưng doanh số rất tầm thường. Một cái tên kéo trì nỗ lực của các kỹ thuật viên công ty.

- Một cái tên tệ có thể kéo trì thương hiệu, thành "tử huyệt" của doanh nghiệp nếu đối thủ biết khai thác.

Bài hot: Kế sách 'mượn tay hái quả' của Singapore Airlines Xem thêm

Singapore Airlines vốn là hãng hàng không chất lượng cao, lâu nay đã gây được tiếng tăm lớn trong mắt hành khách. Năm 2012, các hãng hàng không giá rẻ mọc lên nhan nhản, Singapore Airlines lâm vào nguy cơ cạnh tranh về giá.

- Thách thức: Chạy đua giá rẻ thì sẽ đánh mất hình ảnh thương hiệu thượng đẳng.

- Chiến lược: Bản thân mình không tự chạy đua, mà lập ra một "cánh tay mới" để làm việc đó.

dungtq

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên