MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] Cao Sao Vàng cháy hàng trên Amazon, Giáo hoàng cũng chỉ là người phàm

06-03-2014 - 18:43 PM |

'Cao Sao Vàng 2.000 đồng' cháy hàng trên các website bán hàng quốc tế Xem thêm

Trên nhiều website bán hàng điện tử như Amazon hay eBay, một hộp Cao Sao Vàng có giá cao gấp 10-30 lần giá bán ở Việt Nam, nhưng vấn cháy hàng.

“Cao Sao Vàng đã được dùng ở Việt Nam cả thế kỷ. Nó có chứa một loại dầu đặc biệt cao cấp ở Việt Nam, kích cỡ nhỏ nên dễ mang đi mang lại, có tác dụng khi bị cúm, cảm lạnh, đau bụng và đau nhức cơ cổ, lưng…”, là những dòng giới thiệu về sản phẩm. 

Chính điều đó tạo cho người mua cảm giác mức giá vài USD là quá rẻ so với những tác dụng thần kỳ mà loại dầu bôi này mang lại.

24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì? Xem thêm

Tính đến năm 2013 có 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học. Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 24.300 tiến sĩ. Vậy 15.000 tiến sĩ đang làm việc ở những đâu?

- Quan chức: Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản. Lãnh đạo các tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp… trên danh thiếp hầu hết đều kèm hai chữ TS. Đang đình đám là “tiến sĩ kinh tế” Dương Chí Dũng. 

- 'Tiến sĩ kinh tế' Dương Chí Dũng: Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Dương Chí Dũng chọn con đường đi xuất khẩu lao động ở Đức. Sau đó ông đi học lớp tại chức tại ĐH Hàng hải, tiếp đó học lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ kinh doanh thương mại. Đến tháng 9.2003, ông Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng cty Xây dựng đường thủy (Vinawaco). Hậu quả mà vị “tiến sĩ kinh tế” này để lại cho các đơn vị ông ta từng công tác đến nay ai cũng rõ.

Nữ CEO trẻ tuổi một sàn giao dịch Bitcoin chết đột ngột ở Singapore Xem thêm

Autumn Radtke, 28 tuổi, nữ CEO của công ty First Meta Exchange được tìm thấy đã chết trong căn hộ riêng ở Singapore cuối tuần trước.

Theo truyền thông địa phương, nguyên nhân dẫn đến cái chết có thể là do tự tử. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn đang chờ kết quả báo cáo khám nghiệm độc tính trước khi tiết lộ nguyên nhân chính xác.

Giáo hoàng Francis: Ta không phải siêu nhân Xem thêm

Kể từ khi Francis được bầu làm Giáo hoàng gần một năm trước, người ta kỳ vọng về một nhà thờ tập trung nhiều hơn vào nhu cầu của người dân nghèo và sẽ nới lỏng các quy định về những vấn đề như phòng trách thai, sống chung, ly dị và những mối quan hệ đồng tính.

"Việc mô tả Giáo hoàng như một kiểu siêu nhân hay ngôi sao, dường như thật khó chịu với tôi. Giáo hoàng cũng là một người đàn ông, có cười, có khóc, có ngủ yên giấc và có bạn bè như mọi người khác, như một người bình thường", ông bộc bạch.

Những câu trả lời phỏng vấn của Giáo hoàng như một lời cảnh báo ngầm rằng không nên trông đợi quá nhiều về sự tự do. Lệnh cấm phòng tránh thai và phản đối hôn nhân đồng tính vẫn được giữ nguyên.

Ly kỳ 'Hải đồ cổ': Vào tù 4 lần, gia sản mất trắng, nợ như chúa chổm Xem thêm

Ông Bùi Xuân Hải xuất thân là giáo viên. Ông giàu lên nhờ bán một chiếc bình cổ học trò đem tặng và từ đó đi buôn đồ cổ. Những năm 1980, từ Bắc vào Nam, ông Hải có tổng cộng 200 điểm cất giữ đồ cổ. 

Vừa buôn đồ cổ vừa buôn đồ cũ từ nước ngoài về, ông Hải trở thành một đại gia của cả nước. Thế nhưng, đại gia này cũng liên tục vướng vào vòng lao lý với 4 lần vào tù ra tội.

Ra tù, trắng tay, ông Hải lập xưởng sứ cao cấp vẽ vàng trên gốm sứ trước khi nung, cũng là trung tâm đào tạo nghề cho học viên. Ông cho biết đang có khát vọng biến Hải Phòng thành “vương quốc gốm sứ” của thế giới dù vẫn đang nợ như chúa chổm.

Bài hot: 5 kế sách bài binh bố trận kinh điển trên thương trường Xem thêm

- Leader – Người dẫn đầu

- Follower – Người theo sau

- Niche – Thị trường ngách

- Fake – Hàng “nhái”

- Parasitic – Ký sinh

kyanh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên