MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] Chủ tịch VnDirect bỏ chứng khoán đi tu, Facebook đòi đổi mật khẩu

12-08-2014 - 21:02 PM |

Hàng loạt người dùng Việt Nam bị Facebook yêu cầu thay đổi mật khẩu Xem thêm

Vào sáng ngày hôm nay, hàng loạt người dùng Facebook bị yêu cầu phải thay đổi mật khẩu để có thể tiếp tục truy cập vào mạng xã hội này. Theo như nhiều người dùng, Facebook cho rằng tài khoản của họ đã có những hành động "mờ ám" hay bị nghi truy cập vào những website có giao diện giống với Facebook.

Đăng nhiều ảnh lên Facebook có đáng lo? Xem thêm

Theo kết quả của nghiên cứu mới đây từ Live Science, những người "neurotic" (tâm lý bất ổn) và "extrovert" (hướng ngoại ) có xu hướng tải lên một khối lượng lớn hình ảnh hơn so với phần còn lại của dân số. 

"Neurotic" và "Extrovert" là 2 trong 5 mặt tính cách chủ yếu (Big Five personality traits, gọi tắt là Big Five) theo thang đo tính cách được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học (Five Factor Model - FFM), là openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. 

Những bí mật một chuyên gia "Săn đầu người" không bao giờ nói cho bạn Xem thêm

Bạn nhận được cuộc gọi từ một chuyên gia "săn đầu người" (Headhunter), Tuyệt! Thật háo hức khi thấy mình “có giá trị” và biết đâu một công việc tuyệt vời đang chờ đón. Nhưng đừng thất vọng nhé, vì tôi biết cơ hội thành công của bạn khi đó chỉ khoảng 20% mà thôi. 

Đó chỉ là một trong những bí mật nho nhỏ mà Headhunter không bao giờ nói với bạn. Có nhiều điều Headhunter sẽ không nói với bạn. Hiểu được những “bí mật” này sẽ giúp bạn gia tăng khả năng “kết nối tới những cơ hội xứng tầm”.

Xu hướng mới của bán lẻ trực tuyến: Mua online, nhận tại cửa hàng Xem thêm

Mô hình bán lẻ trực tuyến “buy online pick-up in store” được hiểu là “mua hàng trực tuyến nhưng nhận hàng tại cửa hàng” là một mô hình thương mại điện tử lai (hybrid) mới này cho phép người dùng mua sắm trực tuyến và tự đến các cửa hàng của hãng đó để nhận hàng đã mua bắt đầu trở nên phổ biến trên thế giới trong thời gian gần đây. 

Tại Hoa Kỳ – quốc gia đi đầu về thương mại điện tử và lĩnh vực bán lẻ các doanh nghiệp cũng không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh và đặc biệt quan tâm đến mô hình bán lẻ trực tuyến BOPS này. Thực tế kinh doanh thì hầu hết các nhà bán lẻ và bán lẻ trực tuyến tại Mỹ hiện đều đang áp dụng mô hình này trong kinh doanh như Apple, Amazon, Target, Nordstrom, Sears, eBay…

Tỉ phú từng giàu thứ 7 thế giới phải bán siêu xe để trả nợ Xem thêm

Tỉ phú Eike Batista đã bán một trong những tài sản giá trị nhất của mình - chiếc Lamborghini Aventador,  với giá 1,1 triệu USD trong khi giá một chiếc xe mới hiện khoảng 1,6 triệu USD.  

Batista đã đặt cược cả tập đoàn trị giá tới 35 tỉ USD của mình, tập đoàn EBX, vào thành công của những mỏ dầu này, đặc biệt là mỏ dầu "Hammerhead". 

Sự liều lĩnh của Batista đã khiến đế chế gồm 6 công ty của ông chết dần chết mòn. Tài sản vài chục tỉ đô của Batista rớt thảm hại xuống chỉ còn 200 triệu USD. Báo cáo của Bloomberg cho thấy thực tế tài sản ròng của Batista đã âm.

Vì sao các tín đồ hàng hiệu có thể mua một đôi giày khó xỏ với giá trên trời? Xem thêm

Kinh doanh thời trang cũng giống như "bán cá tươi" vậy.

Cá tươi có giá rất đắt nhưng luôn có nhiều người mua. Thời trang hợp mốt cũng thế. Cá hết tươi, giá sẽ giảm mà khách cũng giảm. Cá càng 'ươn', giá càng giảm mạnh. Quần áo lỗi mốt thì giá giảm đến mức lỗ vốn mà có khi vẫn ế.

Bởi thế, cuối mỗi mùa thời trang, hầu hết các hãng lớn cho đến cửa hàng nhỏ, đều trưng biển 'sale off' (giảm giá), đại hạ giá rầm rộ. Dù mốt mới ra lúc nào cũng có giá "trên trời", nhưng hàng "sale" có thể giá chỉ còn phân nửa. 

Bài hot: Phía sau tin đồn Chủ tịch VNDIRECT bỏ chứng khoán đi tu Xem thêm

Nhìn bề ngoài, bà Hương giờ là một phụ nữ mảnh mai, có phần an lạc mãn nguyện hơn so với hình ảnh đẫy đà và mạnh mẽ trước đây. 

Hơn 3 năm trước, sau khi giao phần lớn công việc điều hành cho vị tổng giám đốc trẻ nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (Nguyễn Hoàng Giang làm CEO khi mới 24 tuổi) cùng ban điều hành, bà Hương tự cho mình được nghỉ ngơi. 

Thời gian đã cho bà cơ hội được đầu tư nhiều hơn cho bản thân và gia đình. Bà chia sẻ: “Tôi rất tiếc là gần 50 tuổi mới có thời gian để tìm hiểu bản thân, ý nghĩa của cuộc sống và sứ mệnh mỗi con người khi sinh ra đời”.

kyanh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên