MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] Gia sản 'khủng' của tỷ phú thâu tóm Metro, virus Ebola có thể đe dọa VN

08-08-2014 - 23:38 PM |

Garena đang "soán ngôi" VNG trên thị trường game như thế nào? Xem thêm

VNG (tên cũ là Vinagame), một “ông lớn” trong làng game Việt Nam đã phải đón nhận cú sốc lớn: sau nhiều năm liền đạt được lợi nhuận ấn tượng, lợi nhuận năm 2013 bất ngờ giảm tới 75% so với năm 2012. Mặc dù VNG vẫn đang chiếm thị phần game lớn nhất, nhưng thời hoàng kim đang lùi xa dần. 

Trong số những nhà phát hành cạnh tranh mạnh mẽ nhất với VNG, thì đặc biệt phải kể tới Garena, nhà phát hành trong vài năm qua đã có những bước nhảy vọt để trở thành cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực phòng máy, thể thao điện tử (eSport) với tựa game MOBA Liên Minh Huyền Thoại và game bóng đá FIFA ONLINE 3. Garena chính là đối thủ lớn nhất của VNG.

Theo một số thống kê từ giới làm game, doanh thu của Garena trong năm 2013 đạt trung bình khoảng 30 ~ 35 tỷ đồng/tháng, vượt qua VTC Game vươn lên đứng thứ 2 toàn thị trường. 

Đừng tin rằng bạn thiếu thời gian Xem thêm

Đối với nhiều người, tuổi 22 đồng nghĩa với việc tốt nghiệp Đại học, bước chân vào thế giới thực bên ngoài và kiếm một việc làm ổn định. Lúc đó tôi có cảm tưởng rằng cuộc đời tôi chỉ còn có 1 nửa vậy.

Nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ: cha tôi không may qua đời khi tôi vừa tròn 7 tuổi. Kể từ đó, tôi luôn mặc định rằng mình là người thiếu thời gian bởi rất có thể tôi cũng sẽ ra đi khi còn rất trẻ. Tôi luôn sợ rằng mình sẽ chẳng có đủ thời gian để làm tất cả những gì tôi muốn và vì thế tôi thường đưa ra những quyết định dựa trên niềm tin “ngây thơ” đó. 

Có thể nói tôi đã không ít lần phải trả giá cho những quyết định vội vàng lúc còn trẻ, nhưng đó cũng là may mắn khi tôi nhận được những bài học quý giá từ những quyết định sai lầm đó. 

Malaysia Airlines chính thức hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Xem thêm
 
Công ty đầu tư nhà nước Malaysia đã chính thức tuyên bố về việc Malaysia Airlines rời khỏi sàn giao dịch chứng khoán của nước này. Theo đó, hãng hàng không quốc gia Malaysia sẽ trở thành công ty thuộc sở hữu 100% của nhà nước và đứng trước một cuộc cải tổ kinh doanh lớn chưa từng có.

Biến động này là hậu quả của 2 thảm họa máy bay kinh hoàng MH17 và MH370. Ngoài ra, đây cũng là việc làm cần thiết bởi hoạt Malaysia Airlines đã thua lỗ liên tục nhiều năm qua.

Virus Ebola từ Philippines có thể đe dọa tới Việt Nam Xem thêm

7 người Philippines nhiễm virus Ebola khiến cho nguy cơ lây lan căn bệnh chết người này ra khu vực ở mức báo động.

Ngày 7/8, ông Nguyễn Hữu Hưng- Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trước thông tin virus Ebola lan tới Philippines, Sở đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong thành phố tập trung ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế, trong ngày 7/8, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đã tiến hành đo thân nhiệt tất cả hành khách đến từ các nước có sự xuất hiện của dịch Ebola khi vào cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.


TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc: 'Tính tuân thủ của FPT quá kém!' Xem thêm

Sau một năm chèo lái con tàu FPT, TGĐ Bùi Quang Ngọc cho biết ông cảm thấy tạm hài lòng với những gì mà mình đã đạt được. Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn FPT đạt 15.211 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 107% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.227 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch lũy kế.

Cũng trong một năm điều hành FPT, có rất nhiều việc khó mà vị chỉ huy trưởng này phải trải qua. Theo TGĐ Bùi Quang Ngọc, việc khó nhất trong công tác điều hành ở FPT vẫn là fractal. Để xây dựng và ban hành chính sách, dự án đã khó, nhưng triển khai xuống các cấp một cách có hiệu quả, đúng hướng, đạt được kết quả như mong đợi còn khó hơn nhiều lần.

Theo ông Ngọc, hiện nay ở FPT thừa tính dân chủ và thiếu sự tuân thủ. Tính tuân thủ của FPT “quá kém”, hệ quả là việc triển khai không tốt. 

Bài hot: Gia sản 'khủng' của tỷ phú Thái thâu tóm Metro trên đất Việt có gì? Xem thêm

Thương vụ thâu tóm Metro Việt Nam tiếp tục để lại dấu ấn mang tên Charoen Sirivadhanabhakd. Tỉ phú giàu thứ 3 Thái Lan với tài sản 11,3 tỉ USD tiếp tục mở rộng khối tài sản của ông trên mảnh đất chữ S.

Trong số các tập đoàn dưới trướng tỉ phú Thái Lan, có thể kể tới 3 cái tên lớn nhất đó là ThaiBev hoạt động trong lĩnh vực đồ uống, Berli Jucker hoạt động đa ngành, và TCC Land trong lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh BJC đã nêu ở trên, tại Việt Nam, TTC Land cũng có nhiều hoạt động. Thông qua công ty con SAS Trading Ltd, TTC Land hiện nắm giữ 65% cổ phần của Khách sạn 5 sao Melia Hà Nội. Ba năm gần đây, khách sạn này đều đạt trên 20 triệu USD doanh thu và 10 triệu USD lợi nhuận trước thuế, tương ứng tỷ suất lợi nhuận lên đến 50%.

kyanh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên