MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] Nỗi lòng nhận 200 viên gạch thưởng Tết, chia sẻ của người từ chối 3.000 sinh viên mỗi năm

17-12-2013 - 17:47 PM |

Thưởng tết 200 viên gạch nung, không nhận mất việc Xem thêm

Chuyện thưởng Tết bằng hiện vật, sản phẩm của công ty đã không còn là chuyện lạ. Hàng ế không bán được, các doanh nghiệp “dí” luôn cho công nhân viên và quy ra tiền thưởng.

Chẳng hạn, một công ty may mặc ở quận Hoàng Mai, Hà Nội thưởng Tết cho nhân viên 70 cái quần đùi. Đáng buồn hơn nữa là khoản thưởng Tết 200 viên gạch của một Công ty vật liệu xây dựng N.D (trụ sở tại đường Lương Ngọc Quyến - TP. Thái Nguyên).

Kiểu thưởng bằng "hiện vật" đúng là đáng chán, nhưng còn đỡ hơn không ít người lao động bị DN đuổi việc ngay khi chỉ cách Tết có vài ngày.

Hàng ngàn người liên lụy vụ tử hình chú của ông Kim Jong-un? Xem thêm

Nhằm củng cố quyền lực, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thanh lọc khoảng một nửa hàng ngũ quan chức chủ chốt, những người được xem là có quan hệ khăng khít với cố Chủ tịch Kim Jong-il, tờ Đại Công Báo (Hong Kong) đưa tin hôm 16/12.

Theo Đại Công Báo, gần 200 quan chức chủ chốt ở Bình Nhưỡng bị thanh lọc trong hai năm qua, trong đó có một số nhân vật từng có quan hệ mật thiết với nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Nhiều chuyên gia nhận định, gần 20.000 người ở Triều Tiên sẽ bị liên lụy bởi vụ thanh trừng ông Jang.

Yahoo sống dựa vào nguồn “oxi” của Microsoft Xem thêm

Trong bản báo cáo gửi lên Ủy ban chứng khoán Mỹ, Yahoo đã tiết lộ một thông tin gây sốc:Khoản tiền hãng nhận được từ Microsoft thông qua hợp đồng với Bing chiếm tới 25% tổng doanh thu của hãng trong năm nay, tức 1,25 tỷ USD

Một số người lại lo lắng về Yahoo, khi ¼ tổng doanh thu của hãng nằm trong tay một hợp đồng.

Hiệp hội Mía đường “phản pháo” Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú Xem thêm

- Công văn của Hiệp hội, họ bất bình trước các phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú ủng hộ việc nhập đường Hoàng Anh Gia Lai sản xuất ở Lào về Việt Nam:

+ Về phát biểu tất cả các đứa con đều hư: Hiệp hội cho rằng các doanh nghiệp mía đường không phải là doanh nghiệp Nhà nước mà đã là doanh nghiệp cổ phần. Nhà nước chỉ là cổ đông hoặc thậm chí không còn là cổ đông trong các doanh nghiệp này. 

+ Chúng tôi đã tiếp sức với Nhà nước trong việc xây dựng nông thôn mới do ổn định được đời sống cho người dân trồng mía ở vùng nông thôn. Sao lại nói chúng tôi hư và được nuông chiều?

+ Thứ trưởng cho chúng tôi vì lợi ích nhóm nhưng nhóm của chúng tôi gồm các nhà máy đường cả nước và hàng triệu nông dân. Vậy có gọi là nhóm được không?

Con đường sa ngã của Dương Chí Dũng Xem thêm

Lúc 5 giờ 30 chiều ngày 16.12.2013, hội đồng xét xử đã tuyên án Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc tội tử hình. Có thể nói, cuộc đời Dương Chí Dũng "sang trang" quá nhanh đến mức y cũng không thể ngờ nổi. Hàng loạt sự kiện xảy ra chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 4 năm qua khiến mến Dương chí Dũng từ 1 người đứng đầu một tập đoàn lớn của Nhà nước thành một tử tù.

Bài hot: Hỏi chuyện người mỗi năm từ chối 3.000 sinh viên xuất sắc Xem thêm

Sau khi cung cấp thông tin về 5 vòng thi tuyển sẽ loại bỏ 95% ứng viên, ông Auvarin Phor, Phó tổng giám đốc Bộ phận Kiểm toán kiêm Phụ trách bộ phận Tuyển dụng, Đào tạo & Phát triển nguồn Nhân lực của KPMG đã chia sẻ những điều các ứng viên cần biết khi tiếp xúc với ban giám khảo của KPMG, đặc biệt là trong hai vòng làm việc nhóm và phỏng vấn.

Theo ông Auvarin, các ứng viên nên thành thực với khi đối mặt với các nhà tuyển trạch. "Các ứng viên có thể ba hoa, nhưng họ sẽ phải ba hoa trước các lãnh đạo cao cấp có 15 – 20 năm kinh nghiệm làm việc. Khó đấy."

dungtq

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên