MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] SCIC quyết không 'nhả' FPT, Oscar lại khước từ Leo lần nữa

03-03-2014 - 18:12 PM |

Oscar 2014: Sự bùng nổ của "Gravity", Leonardo Dicaprio lại tuột tay tượng vàng Oscar Xem chi tiết

Ảnh: AFP/Vietnam+


'Triều đại' Bush đã trở thành gia tộc tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ như thế nào? Xem thêm

Hoa Kỳ không có nhiều triều đại chính trị mạnh và nổi danh như gia tộc Bush. Sự thành công của họ là một nỗ lực không ngừng nghỉ để dành lấy tiền bạc, quyền lực và tất cả những quyền lợi chính đáng khác - một trong số đó đến từ phố Wall.

Gia tộc Bush đã cống hiến trong cả lĩnh vực hành pháp và lập pháp của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. 'Triều đại' này đã tạo nên 2 đời tổng thống - thứ 41 và 43, cũng như đã sản sinh ra 2 vị thống đốc bang.

Gia tộc Bush có mối quan hệ mật thiết trong ngành công nghiệp dầu mỏ, và thường bị xem là một băng trùm thống lĩnh ngành này.

Truyền thống của gia tộc Bush được tạo lập dựa trên việc theo đuổi giàu sang từ hệ thống ngân hàng đầu tư, những dự án kinh doanh nhạy bén thời chiến tranh và vẫn tiếp tục được phát huy cho đến ngày hôm nay.

Những sai lầm khiến tỷ phú Jack Ma ân hận nhất Xem thêm

Thái độ của bạn sẽ quan trọng hơn khả năng của bạn. Tương tự, sự quyết đoán của bạn cũng quan trọng hơn khả năng của bạn.

Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người thông qua một mục tiêu chung. 

Khi tiền bạc đụng đến chính trị, nó giống như bạn đụng đến một quả mìn nổ chậm, nó chỉ chực chờ bùng nổ.

Một người làm kinh doanh hay một doanh nhân chân chính sẽ không có kẻ thù. Chỉ khi anh ta hiểu được điều này, anh ta mới nhận ra cơ hội luôn luôn rộng mở với tất cả mọi người.

Một nhà đầu tư 9X dùng tiền của mẹ chào mua công khai 1 công ty niêm yết Xem thêm

Theo thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Trần Thảo Nguyên, sinh năm 1992, đã có dự định chi hơn 31 tỷ đồng để mua tiến hành chào mua công khai cổ phần của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA).

Nguyễn Trần Thảo Nguyên là con gái của ông Nguyễn Quang Hòa, hiện là Phó Chủ tịch Công ty Thiên Nam. Hiện Thảo Nguyên đang nắm giữ hơn 780 nghìn cổ phiếu, tương đương 9,76% cổ phần.

Số cổ phiếu dự định mua thêm là gần 1,26 triệu, tương đương 15,73% cổ phần của Thiên Nam. Được biết số tiền dùng để chào mua được lấy từ tiền tiết kiệm của mẹ Thảo Nguyên, là bà Trần Thị Đan Thanh.

Thắng lớn nhờ mảnh đất nhưng Warren Buffett chẳng buồn 1 lần đến xem Xem thêm

Trong lá thư thường niên gửi cổ đông của Berkshire Hathaway, Warren Buffet đã có một chia sẻ thú vị về khoản thắng đậm khi đầu tư vào một khu đất ở gần Đại học New York (NYU) năm 1993.

Mặc dù mảnh đất đem lại lợi nhuận rất lớn nhưng Buffett đã thừa nhận là: "Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mảnh đất ấy lần nào". Điều này có lẽ xuất phát từ việc Buffett rất tự tin vào các tính toán của mình.

Bài hot: SCIC quyết không ‘nhả’ FPT Telecom: Nỗi buồn lớn của FPT Xem thêm

Theo đề án được phê duyệt, SCIC sẽ thoái vốn tại rất nhiều doanh nghiệp, gồm cả 6% cổ phần tại FPT. SCIC giữ lại 4 khoản đầu tư tại Vinamilk, Dược Hậu Giang, Vinare và FPT Telecom.

Đây cũng là 4 doanh nghiệp niêm đóng góp cổ tức nhiều nhất cho SCIC. Trong đó, FPT Telecom đứng thứ 2 chỉ sau Vinamilk với mức cổ tức bằng tiền mặt hàng năm lên đến 40%, tương đương 200 tỷ đồng.

Nếu cứ tiếp tục nắm giữ FPT Telecom thì SCIC cũng chả chịu thiệt thòi gì: Sở hữu một cổ phiếu đang có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ở mức 20%/năm (so với 4-5%/năm của FPT) và đều đều mỗi năm thu về ít nhất 200 tỷ đồng cổ tức!

Một đồng cổ tức nhận được là 1 đồng doanh thu, đối với SCIC cổ tức thậm chí nó còn có ý nghĩa hơn là thị giá cổ phiếu. Do vậy, họ có không có nhiều động lực để hoán đổi cổ phiếu FPT Telecom lấy cổ phiếu FPT.

kyanh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên