MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nổi bật] Vì sao người Do Thái thành công, lý do Yahoo thích 'giết' các startup?

10-03-2014 - 17:25 PM |

Những bức ảnh cảm động cầu nguyện cho các nạn nhân trên máy bay Malaysia Xem thêm

Cả thế giới đang cầu nguyện cho những nạn nhân mất tích trên chuyến bay MH370. Nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích tiếp tục được đẩy nhanh trong sự chờ đợi mòn mỏi của thân nhân các hành khách


Giới nhà giàu đua nhau rời bỏ Trung Hòa - Nhân Chính Xem thêm

Trung Hòa Nhân Chính từng là nơi ở lý tưởng với nhiều người muốn sống ở chung cư, đường rộng, gần trung tâm. Tuy nhiên, ngày càng nhiều bất cập khiến nhiều người rời bỏ khu chung cư này như ồn ào, chật chội, không gian sống quá đông đúc, văn phòng và nhà ở lẫn lộn, xe máy ô tô vây kín bên ngoài nên không đảm bảo an toàn nếu có cháy nổ...

Số người dân rời bỏ khu Trung Hoà Nhân Chính thực tế có thật, họ muốn tìm cho mình một không gian sống tốt hơn, thậm chí là 2 căn. Mặc dù đang bị mất điểm nhưng giá căn hộ ở đây vẫn 30 - 40 triệu đồng/m2. 

Doanh nghiệp mía đường trong nước đói kém, HAGL bội thu Xem thêm

Tại Lào, HAGL đã đầu tư 90 triệu USD cho tổ hợp nhà máy mía đường có công suất 7.000 tấn mía/ngày cùng một nhà máy nhiệt điện chạy bằng bã mía có công suất 30MW.

Tổng cộng trong năm 2013, HAGL thu về 838 tỷ đồng từ mía đường. Mía đường HAGL vẫn còn thua kém nhiều về doanh thu so với các doanh nghiệp mía đường lớn trong nước như Đường Biên Hòa, Thành Thành Công Tây Ninh hay Lam Sơn... Tuy vậy, sang năm 2014, doanh số của HAGL có thể gần bằng các công ty này.

Doanh thu thì HAGL có thể còn nhỏ nhưng xét về lợi nhuận thì hoàn toàn không nhỏ chút nào. Lãi gộp của HAGL bỏ xa tất cả các doanh nghiệp trong nước, thậm chí bằng cả TTC Tây Ninh và Đường Biên Hòa cộng lại.


Yahoo luôn 'giết chết' các công ty khởi nghiệp Xem thêm

Kể từ khi CEO Marissa Mayer lên nắm quyền vào tháng 7/2012, trong số 38 công ty khởi nghiệp được Yahoo mua lại, có tới 31 dịch vụ đã bị đóng cửa hoàn toàn.

Lý do khiến Yahoo liên tiếp mua lại hàng loạt các công ty khởi nghiệp với giá cao và đóng cửa dịch vụ của họ ngay lập tức là khá rõ ràng: thu hút các tài năng mới về làm việc cho Yahoo.

Nguyên nhân: Yahoo không thể giải quyết được bài toán tìm cầu nối giữa tìm kiếm và dịch vụ di động. Trong khi đó, Facebook đang giải quyết bài toán khá tốt khi giữ cho những công ty con hoạt động gần như độc lập.

Tại sao Doanh nghiệp chọn thuê 'xã hội đen' đòi nợ? Xem thêm

Nếu có một khoản nợ thông thường thì sẽ có 3 hình thức thu nợ phổ biến mà DN sử dụng: 

1 - Khởi kiện ra tòa và thông qua thủ tục THA

2 - Sử dụng dịch vụ thu nợ hợp pháp

3 - Sử dụng “xã hội đen” đòi nợ.

Sử dụng cách thứ 3, khả năng thu hồi nợ cao đến 90%. Trong khi đó 2 cách còn lại thì hiệu quả thu hồi chỉ khoảng 30 - 50%. 

Lý do: tính hiệu quả của hệ thống chính thức không cao, tỉ lệ thành công thấp, thủ tục phức tạp và mất nhiều thời gian, tình trạng “chạy án” và chấp hành viên vòi vĩnh còn phổ biến.

Bài hot: Bí quyết thành công của người Do Thái: 'Tôi đâu còn lựa chọn nào khác' Xem thêm

Nghèo khổ, lang bạt, bị đối xử khinh thường, cuộc sống đầy rẫy bất ổn… nhưng cũng nhờ đó, người Do Thái học được bài học về sự sáng tạo, về lòng quả cảm, trí tưởng tượng phong phú và nỗ lực khẳng định vị thế dân tộc mình. 

- Ví dụ cửa hiệu cầm đồ và cho vay lãi là sáng tạo độc đáo của người Do Thái cổ về sau gọi là hệ thống ngân hàng. Lịch sử cũng một lần nữa chứng minh tài năng của người Do Thái trong kinh doanh, với những cái tên như vua dầu mỏ John Rockefeller, trùm tài chính George Soros, huyền thoại thời trang Ralph Lauren…

- Nhìn lại lịch sử, những quốc gia với xuất phát điểm thấp nhưng biết cách “lựa chọn” thái độ trước thời cuộc đều đã thành công.

dungtq

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên