MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nóng trong ngày] Đường xuất ngoại của Kềm Nghĩa & du đấu châu Á của Arsenal

12-07-2013 - 17:55 PM |

Arsenal ở chỗ "độc", được bảo vệ tận răng Xem thêm

Đội tuyển Arsenal sẽ di chuyển tới Hà Nội vào ngày 15/7 để thi đấu với ĐT Việt Nam trong trận đấu diễn ra vào lúc 19h ngày 17/7 trên sân Mỹ Đình.

Ngày 13.7 chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ sẽ chủ trì cuộc họp với công an Hà Nội để chốt lại phương án đảm bảo an ninh an toàn cho CLB Arsenal trong 3 ngày lưu trú tại Hà Nội.

Công an Hà Nội sẽ bố trí lực lượng hùng hậu với hơn 1.000 cảnh sát làm nhiệm vụ cho toàn bộ chiến dịch đặc biệt này. Nơi trú chân của CLB Arsenal là khách sạn 5 sao InterContinental, được bảo mật gần như ở mức tối đa.

Toàn bộ việc di chuyển của Arsenal trong chuyến du đấu hè này đều được thực hiện bằng chuyên cơ riêng, chi phí thuê chuyên cơ sẽ do các nhà tài trợ chi trả.

'Danh sách đen' dự án BĐS tại Thanh Hóa có nguy cơ bị thu hồi Xem thêm

Các dự án BĐS của một số “ông lớn” như Viettel, Vietcombank, Bitexco, T&T thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do chậm triển khai xây dựng nên bị UBND tỉnh Thanh Hóa "sờ gáy". 

Bên cạnh những dự án này, Thanh Hóa còn đưa ra một loạt các dự án BĐS khác cũng nằm trong tình trạng này và có nguy cơ bị thu hồi. 

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan xem xét, tham mưu cho tỉnh để tiến hành thu hồi dự án theo quy định của pháp luật, nếu chủ đầu tư các dự án này đến 30/9/2013 vẫn không thực hiện triển khai dự án.

Sống trong sợ hãi ở những khu tập thể chờ sập giữa Thủ đô Xem thêm

Từng là niềm mơ ước, tự hào và tổ ấm của nhiều công chức thế kỷ trước, hàng trăm khu nhà tập thể ở Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành mối đe dọa đến tính mạng của những cư dân ở đây. 

Có thể kể đến các khu tập thể đang xuống cấp trầm trọng như: Khu E6 Thành Công, C8 Giảng Võ, Khu tập thể Hàng Bài, Hồng Hàkhu tập thể Nguyễn Công Trứ, khu tập thể 8/3 (quận Hai Bà Trưng), khu tập thể E4, Đại học Y Hà Nội, khu tập thể Kim Liên, khu tập thể Văn Chương (quận Đống Đa), khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), khu tập thể P16A Thụy Khuê (quận Tây Hồ), khu tập thể Viện Hóa (Từ Liêm)…

'Đại gia' đứng sau đường dây 'ma' mua bán quặng titan đi bán... bia cỏ (?) Xem thêm

Trở lại Cty TNHH vận tải biển Phú Hải Hưng (Hải Phòng) từng ký hợp đồng mua 5.500 tấn titan từ Cty TNHH khoáng sản và thương mại - dịch vụ Tấn Phát (Bình Thuận), nhưng sau đó, số titan trên đã… biến mất. Xác minh nguồn gốc, lai lịch Cty Phú Hải Hưng, PV Lao Động không khỏi choáng váng, bởi những gì đằng sau “đại gia” titan này…

Tại địa chỉ Cty ở số 44/266H Trần Nguyên Hãn, P.Niệm Nghĩa, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Thủy - chủ căn nhà này cho biết: Bà Thủy cho ông Hưng quê ở Bắc Giang, thuê căn nhà này. Ông Hưng ở đây một thời gian ngắn rồi  bỏ đi. Ông Trần Trung Tuyến thực chất chỉ làm GĐ thuê cho ông Hưng. Hằng ngày ông Tuyến vẫn đi bán... bia cỏ ở phố Trần Nguyên Hãn.

Kềm Nghĩa: Từ căn bệnh HIV và nghề nail ở Mỹ tới tham vọng tập đoàn Xem thêm

Xuất thân từ anh thợ mài kềm ở vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM từ 1990 với cái tên Nghĩa Sài Gòn, đến năm 2008 ông chủ Nguyễn Minh Tuấn đã phát triển thành Công ty cổ phần Kềm Nghĩa.

Những năm đầu thập niên 1990, các kênh truyền thông cảnh báo nhiều về căn bệnh HIV tràn vào VN. “Từ nỗi lo sợ về sự lây lan của căn bệnh này, nhiều người cố gắng sắm cho mình một chiếc kềm, do đó doanh số bán ra của Kềm Nghĩa giai đoạn này tăng vọt”. 

Khoảng những năm cuối thế kỷ 20, ở Mỹ rộ lên nghề làm móng, mà đa số người Việt làm nghề này và khi về nước họ được giới thiệu mua, rồi truyền miệng nhau về chất lượng chiếc kềm Nghĩa.

Kềm Nghĩa hiện có thị trường xuất khẩu chiếm khoảng 30% trên tổng doanh số bán ra với 3 nhà máy sản xuất, tổng diện tích gần 20.000 m2 tại TP.HCM.

Bài hot: Tập đoàn Đại Dương: Cuộc bành trướng lớn từ những vụ thâu tóm nhỏ Xem thêm

Mua bán và sáp nhập được Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) xác định là một trong những chiến lược phát triển phát triển để mở rộng quy mô hoạt động.

Thương vụ lớn nhất  là việc giành quyền kiểm soát ngân hàng nông thôn Hải Hưng, sau này được nâng cấp và đổi tên thành Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank).

Hiện nay, Ocean Bank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, với quá nửa cổ phần thuộc về những công ty liên quan đến ông Ocean Group như : Ocean Group (20%), Công ty TNHH VNT (20%) và CTCP Đầu tư Xây dựng Sông Đà - SDcon (6,65%).

kyanh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên