MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nóng trong ngày] Rolls-Royce vào Việt Nam, giá vàng 'rơi' thẳng đứng

26-06-2013 - 18:00 PM |

Nhiều cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo hàng nghìn tỷ Xem thêm

Công an tỉnh Đắk Nông vừa hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại các ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), NH Phương Đông và NH Nam Á.

Hồ sơ của công an điều tra cho biết, bằng những bộ hồ sơ giả và có “tay trong”, một số đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của các ngân hàng nêu trên.

Rolls-Royce khai trương đại lý chính thức tại Việt Nam Xem thêm

Lễ công bố đại lý chính thức cho thị trường Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội, công ty cổ phần ôtô Regal đã trở thành đại lý chính thức của Rolls-Royce tại Hà Nội. Showroom sẽ khai trương đại lý vào cuối năm nay.

Năm 2012, Rolls-Royce bán được 3.575 xe trên toàn thế giới. Việc mở đại lý tại Việt Nam là một phần trong chiến dịch phát triển tại châu Á Thái Bình Dương của Rolls-Royce.

Lao dốc xuống 37,8 triệu đồng/lượng, giá vàng thấp nhất 2 năm Xem thêm

Giá vàng thế giới đang có thêm một ngày đen tối khi đã giảm tới hơn 40 USD/ounce trong ngày hôm nay và giao dịch quanh mức thấp nhất 3 năm.

Lúc 15h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay chỉ còn 1.233 USD/ounce, giảm 44 USD tương đương 3,4% so với cuối phiên hôm qua tại New York. Trước đó, có lúc giá xuống tới 1.229 USD/ounce – thấp nhất kể từ năm 2010.

Tính cả hôm nay, giá vàng đã có 7 phiên giảm trong tổng số 8 phiên giao dịch kể từ đầu tuần trước và đã giảm tổng cộng 11% tương đương 155 USD/ounce so với ngày 17/6.

Vậy điều gì đang xảy ra với vàng?

Chủ tịch Bảo Sơn nói về vụ bắt chủ tịch Bảo Long: “Tôi như người làm ơn mắc oán” Xem thêm

Liên quan đến vụ việc ông chủ Tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết, trong vụ việc trên lỗi hoàn toàn nằm ở tập đoàn Bảo Long chứ Bảo Sơn không liên quan gì. 

"Rất nhiều người nói tôi bỏ ra hàng trăm tỉ để mua các cơ sở của ông Khai vào lúc này là quá đắt, là dại. Nhiều người phân tích với tôi: ông Khai đang có ý định đổ hết mọi chuyện cho Bảo Sơn để các con nợ tin rằng, ông Khai vẫn có nguồn để trả nợ và ông Khai chưa trả được nợ là vì Bảo Sơn chưa thanh toán hết tiền."

Hà Nội: Xưởng bia Gia Lâm nổ như bom, một người chết thảm Xem thêm

Khoảng 7h30 sáng nay (26/6) tại  thôn Hạ, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một xưởng bia đã phát nổ, khiến  anh Thọ (SN 1975), là người quản lý xưởng bia trên bị tử vong.

Hiện trường không bị cháy, chỉ có mái tôn bị bung ra, méo mó do sức ép vụ nổ. Người dân phỏng đoán nguyên nhân vụ nổ là do bình gas hàn xì anh Thọ sử dụng không đúng cách. 

Xưởng bia này không có thương hiệu, không có tên công ty. Trong xưởng bia có rất nhiều thùng bia đang được chế biến.

Tiểu gia mì gói: Xấu phải biết phấn đấu Xem thêm

Trong khi hai đại gia mỳ gói là Acecook và Masan thống lĩnh thị trường, các thương hiệu mì "vang bóng một thời" khác buộc phải tranh nhau mảnh đất chật hẹp còn sót lại. 

Có thể kể đến những cái tên rất nổi tiếng thời kỳ trước như Vifon, Collusa-Miliket, hay Sài gòn Ve wong (Aone). Từng là những cái tên làm mưa làm gió trên thị trường những thập kỷ trước, nay các thương hiệu này đàng san sẻ với nhau thị phần nhỏ bé còn lại. Trung bình, mỗi thương hiệu trên nắm giữ khoảng 2 - 5% thị phần.

Cơ ngơi hơn 600 m2 trên đường Đồng Khởi của Lý Nhã Kỳ Xem thêm

Từ lâu, Lý Nhã Kỳ đã nổi tiếng với công việc kinh doanh thời trang cao cấp của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới cũng như trang sức kim cương. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cô đều rất thu hút bởi phong cách thời trang hàng hiệu và không bao giờ bỏ quên những món trang sức đắt tiền. Thành công trong việc kinh doanh, Lý Nhã Kỳ còn có một thời gian giữ vị trí Đại sứ du lịch Việt Nam.

Sau khi thôi giữ vị trí này, Lý Nhã Kỳ đã cho ra mắt showroom lộng lẫy với diện tích hơn 600 m2 nằm trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.

Bài hot: Mải đánh Nam dẹp Bắc, Mai Linh thua toàn diện ở sân nhà trước Vinasun Xem thêm

Sau khi sớm có những thành công ban đầu, Mai Linh đã có tham vọng mở rộng ra khắp cả nước, thâm nhập cả vào những tỉnh có nhu cầu đi lại bằng taxi thấp. Đến cuối năm 2012, công ty đã hiện diện ở 50 tỉnh thành.

Tuy nhiên, việc mở rộng không những không đem lại hiệu quả như mong đợi mà bộ máy cồng kềnh này còn khiến Mai Linh lâm vào khốn đốn. 

Trong khi đó, đối thủ tại miền Nam của Mai Linh - Vinasun khởi đầu chỉ là 1 DN nhỏ đã phát triển nhanh chóng. Năm 2007, doanh thu Mai Linh gấp đôi đối thủ nhưng đến năm 2012, doanh thu taxi của Vinasun đã lên đến 2.700 tỷ, vượt xa mức 2.100 tỷ của Mai Linh.

Chỉ tập trung vào một thị trường chính, không phát triển rải rác, Vinasun không ngừng tăng trưởng, trở thành doanh nghiệp taxi lớn nhất nước về cả doanh thu và lợi nhuận.

dungtq

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên