MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nóng trong ngày] Rủng rỉnh như quỹ công đoàn, đáng phàn nàn như thuế ô tô Việt

06-09-2013 - 17:38 PM |

TP.HCM: Học phí chính thức sẽ tăng từ 2-6 lần Xem thêm

Học phí năm học 2013-2014 tại TP.HCM tăng trung bình 2-6 lần. TP tiếp tục quy định không thu tiền cơ sở vật chất, tiền vệ sinh từ mầm non đến phổ thông.

Tổng cục Thống kê cảnh báo, trong tháng 9, nhóm dịch vụ giáo dục sẽ tác động lớn đến CPI. 

Tính toán sơ bộ, riêng dịch vụ giáo dục của TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng góp vào chỉ số giá chung cả nước là 0,7%.

Việt Nam lại 'mất mặt' trên báo quốc tế Xem thêm

Thủ tục "hành là chính" đang cản trở dòng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành điện Việt Nam;

Nguyên nhân: giá bán cho EVN quá thấp, chẳng ai dám bỏ vốn xây nhà máy;

Vấn đề then chốt: EVN và các tập đoàn nhà nước đang nắm chặt đường dây tải điện trong tay; và

Chưa rõ Việt Nam nghiêm túc đến đâu khi nói đến chuyện tạo dựng thị trường điện cạnh tranh, minh bạch.

Bộ trưởng Vinh: 'Không nước nào trên thế giới 'đánh' thuế ngành ô tô cao như Việt Nam' Xem thêm

Chiếc ô tô ở Việt Nam, có giá cao gấp 3 lần ở quốc gia giàu nhất thế giới. Vậy sau gần 2 thập kỷ, chiến lược là phát triển nhưng cính sách cụ thể thì lại đều nhằm mục tiêu kìm hãm và tiêu diệt ngành ô tô.

3 loại thuế, thuế nhập khẩu 82%, thuế tiêu thụ đặc biệt 30%-45%, thuế giá trị gia tăng 10%. 

7 loại phí: Trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí xăng dầu và phí quỹ bình ổn, phí bảo trì đường bộ. 

2 loại khác sắp được thông qua: phí lưu hành và phí nội đô giờ cao điểm.

Uống cốc Starbucks, gần nửa là tiền chỗ ngồi Xem thêm

Giá cà phê Starbucks tại Bắc Kinh cao hơn cả New York, Tokyo, London hay thậm chí là Hong Kong. Lý do: Người Trung Quốc thích cửa hàng rộng để ngồi lại và tụ họp bạn bè, gia đình, khiến chi phí liên quan đến cửa hàng chiếm 1/2 giá bán.

Người ta có thể chấp nhận đến tận Hong Kong để mua chiếc túi xắc hàng hiệu Hermes với mức giá dễ thở hơn, nhưng nếu đến Hong Kong chỉ để uống một cốc capuccino thì đúng là 'ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng'.

Chung kết The Voice Kids: 280 triệu đồng/30 giây quảng cáo!

Bảng giá được ông Nguyễn Văn Nam - Phó giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình ký ngày 28/8. So với The Voice 2013, mức giá này cao hơn 14%.

Chung kết The Voice Kids: 280 triệu đồng/30 giây quảng cáo! (1)

Mọi khí tài quân sự Syria trong trạng thái trực chiến Xem thêm

Tướng Muhammad Isa của quân chính phủ Syria cho biết các khí tài quân sự ở Syria đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Các hầm trú ẩn trên khắp đất nước đã hoạt động trở lại, các thành phố và khu dân cư được cung cấp dự trữ thực phẩm, nước và thuốc men.



Bài hot: Choáng với lượng cổ phiếu trị giá vài trăm tỷ của công đoàn Rạng Đông và Vietinbank Xem thêm

Công đoàn đang là cổ đông lớn của nhiều doanh nghiệp, tương ứng với lượng cổ phiếu có giá trị hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp lớn đã lập hẳn một công ty để lo việc đầu tư tài chính cho công đoàn.

Choáng với lượng cổ phiếu trị giá vài trăm tỷ của công đoàn Rạng Đông và Vietinbank (1)

kyanh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên