MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nóng trong ngày] Thành phố Detroit phá sản, FPT tham vọng bành trướng sang Mỹ

19-07-2013 - 17:54 PM |

'Kinh đô xe hơi' của Mỹ chính thức phá sản Xem thêm

Detroit đã trở thành thành phố đông dân nhất ở Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản tính đến thời điểm này. 

Thành phố lớn nhất của Michigan đã chứng kiến số dân giảm xuống còn 707.000 người, giảm 7% so với năm 2010. Thu nhập trung bình của các hộ gia đình ở mức dưới 28.000 USD (mức thu nhập bình quân của các nước Mỹ là 49.000 USD). Hơn 36% người dân sống trong cảnh nghèo đói trong năm 2011. Giá trung bình của một ngôi nhà là 71.000 USD, bằng một nửa so với mức 137.000 USD của cả nước. 

24.931 doanh nghiệp ngừng hoạt động Xem thêm

Tính đến ngày 30/6/2013, số doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 24.931 doanh nghiệp, trong đó có 202 doanh nghiệp nhà nước, 269 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 24.460 doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

FPT chuẩn bị bổ nhiệm CEO mới cùng tham vọng 'bành trướng' ra toàn cầu Xem thêm

Trả lời trên Bloomberg, ông Trương Gia Bình, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT cho biết tập đoàn này đang chuẩn bị bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới trong quý 3 này. Ông Bình đã trở lại vị trí CEO sau khi ông Trương Đình Anh từ nhiệm chức vụ này vào tháng 9 năm ngoái.

CEO mới được kỳ vọng sẽ sẽ giúp FPT mở rộng hoạt động gia công phần mềm sang thị trường Mỹ. 

Đầu năm nay, FPT đã mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thung lũng Silicon. Theo ông Trương Gia Bình, FPT kỳ vọng doanh thu tại thị trường Mỹ sẽ tăng từ mức 22 triệu USD hiện tại lên đến 100 triệu USD vào năm 2016.

Hỏi 'thẳng tưng' Tổng Kiểm toán về tham nhũng Xem thêm

Thống kê của Thanh tra Chính phủ cho thấy, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Nội vụ là hai bộ "không có vi phạm cụ thể nào".

Tương tự, thống kê của một số lĩnh vực "nóng" như Kế hoạch Đầu tư, Tài chính ngân hàng cũng cho thấy sai phạm không đáng kể.

Song, đây là những số liệu khiến nhiều ĐBQH phải đặt dấu hỏi về chuyện thông tin chưa đầy đủ. Bởi như phản ánh trong dư luận nhân dân, trên các cơ quan truyền thông đều cho thấy, tình trạng tham nhũng, lãng phí đang diễn ra ở rất nhiều lĩnh vực "nóng, nhạy cảm" nói trên.

Sức nhóm mua hàng tiêu dùng nhanh đang giảm Xem thêm

Theo khảo sát mới nhất của Kantar Worldpanel, thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG, gồm thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm, nước giải khát…) trong ba tháng gần đây (tính đến cuối tháng 5-2013) tăng trưởng khá chậm, đạt mức 7% ở thành thị và 9% ở nông thôn, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng năm 2012 với 17% ở cả thành thị và nông thôn.

Trong tình hình kinh tế không thuận lợi, giá cả dần trở thành rào cản khiến siêu thị trở nên kém hấp dẫn hơn. Xu hướng chuyển từ mua sắm ở tiệm tạp hóa sang siêu thị dù tiếp diễn nhưng đang yếu dần. 

Cửa hàng tiện lợi đang lớn mạnh: Có đến 64% người tiêu dùng thành thị cho biết siêu thị luôn quá đông người và mất nhiều thời gian để xếp hàng chờ ở quầy thanh toán. Trong khi đó tại các cửa hàng tiện lợi, người tiêu dùng ít gặp phải sự bất tiện này. 

Facebook, Google... sẽ bị 'quản' tại Việt Nam Xem thêm

Theo Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mới ban hành, DN cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có lượt truy cập từ Việt Nam như Facebook, Google... sẽ phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam.

Bài hot: Các công ty vàng lớn nhất thế giới: Họ là ai và họ lớn như thế nào? Xem thêm

Điểm tương đồng giữa các công ty khai thác vàng lớn là sở hữu lượng tài sản khổng lồ trong đó chủ yếu là giá trị đầu tư vào các mỏ trên khắp thế giới. 

Barrick Gold (#1) hiện đang dẫn đầu với việc sở hữu chuỗi 27 mỏ khai thác vàng trong đó có 3/5 mỏ vàng lớn nhất thế giới, Cortez - Hoa Kỳ (#2), Goldstrike - Hoa Kỳ (#4) và Veladero - Argentina (#5).

Với việc nắm trong tay phần lớn các mỏ vàng trên thế giới, tổng sản lượng 4 công ty khai thác vàng lớn nhất sản xuất ra mỗi năm gần 630 tấn vàng. Bốn công ty trên là những công ty lớn nhất, nhưng chưa chắc đã là các công ty kinh doanh hiệu quả nhất. 

Barrick đứng đầu về khai thác và trữ lượng, Newmont lại là cỗ máy gặt lợi nhuận tốt nhất năm 2012. 

kyanh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên