MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PMI tháng 6 giảm tháng thứ 3 liên tiếp, xuống còn 51,7 điểm

01-08-2014 - 14:10 PM |

Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất Việt Nam tiếp tục cải thiện mặc dù sản xuất tăng yếu so với tháng trước và hàng tồn kho tăng, chi phí đầu vào tăng.

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) phối hợp cùng với công ty Markit Economics vừa công bố Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam trong tháng 7/2014: "Sản lượng ngành sản xuất Việt Nam và đơn hàng mới tiếp tục tăng dù tốc độ chậm lại". Theo đó:

Chỉ số PMI điều chỉnh theo mùa tháng 7 đã giảm từ mức 52,3 điểm trong tháng 6 xuống cồn 51,7 điểm trong tháng 7. Đây là mức thấp nhất trong 4 tháng qua. 

Chỉ số PMI tháng 6 giảm tháng thứ 3 liên tiếp xuống còn 51,7 điểm (1)

PMI Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất, dự báo các điều kiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, là một trong những chỉ số được quan tâm nhiều nhất trên thế giới.  

Chỉ số PMI ngành sản xuất tại VN được xây dựng trên dữ liệu thu thập hàng tháng từ các nhà quản trị mua hàng tại khoảng 400 doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, dựa vào 5 chỉ số riêng biệt: Đơn đặt hàng mới, Sản lượng, Việc làm, Thời gian giao hàng của nhà cung cấp, Tồn kho các mặt hàng đã mua.

Chỉ số trên 50 điểm cho thấy các điều kiện kinh doanh đang được cải thiện so với tháng trước, ngược lại kết quả dưới 50 điểm cho thấy sự giảm sút.

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong tháng 7 tiếp tục tăng tháng thứ 10
, mặc dù vậy tốc độ mở rộng sản xuất tăng chậm lại. Đơn hàng mới tiếp tục tăng cao, nhưng các doanh nghiệp lưu ý rằng số lượng doanh nghiệp mới tăng yếu hơn trong khi việc giữ chân nhân viên gặp nhiều khó khăn khiến cho tổng sản lượng sản xuất trong tháng qua không thể tăng mạnh hơn.

Tốc độ tăng trưởng đơn hàng mới chậm lại và tăng yếu nhất kể từ tháng 2/2014. Sự tăng trưởng đơn hàng mới chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của đơn hàng xuất khẩu.

Bình luận về cuộc khảo sát chỉ số PMI™ ngành sản xuất Việt Nam, bà Trinh Nguyễn - Chuyên viên kinh tế - Ngân hàng HSBC cho biết: "Ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục cho thấy dấu hiệu cải thiện trong tháng 7, mặc dù tốc độ có chậm hơn do tăng trưởng đầu ra yếu đi. Đơn đặt hàng xuất khẩu tiếp tục tăng đáp ứng nhu cầu từ thị trường nước ngoài. HSBC kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tiếp theo".

>> PMI sản xuất Việt Nam đạt trên 50 điểm tháng thứ 10 liên tiếp

Theo Q. Nguyễn

anhnt

CafeF/Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên