MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sao xóa giảm mãi mà vẫn cứ nghèo ?

04-01-2014 - 10:29 AM |

Theo suy luận của giảng viên trên Facebook có tên là Trần Kiên, tiền trợ cấp nghèo còn vượt quá mức chuẩn thoát nghèo.

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 26/11, Việt Nam đã chi 700 nghìn tỷ VND để xóa đói giảm nghèo trong vòng 8 năm từ 2005 – 2012, trung bình 90 nghìn tỷ VND (4,2 tỷ USD) mỗi năm.

Theo số liệu thống kê của Vụ Kế hoạch, tổng số hộ cận nghèo và nghèo năm 2012 là 3,62 triệu hộ, bao gồm 2,15 triệu hộ nghèo và 1,47 hộ cận nghèo. Như vậy trung bình một hộ nghèo (và cận nghèo) sẽ nhận được 24,87 triệu VNĐ/năm tương đương với hơn 2 triệu đồng/tháng/hộ.

Trong khi đó, chuẩn nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2015, thu nhập của hộ nghèo là từ 400.000/ tháng trở xuống đối với nông thôn, từ 500.000 đồng/ tháng trở xuống đối với thành thị ; thu nhập cận nghèo là 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng với nông thôn và 501 nghìn đồng đến 650.000 đồng/người/tháng ở thành thị.

Nếu tính trung bình mỗi hộ có 4 nhân khẩu là số tiền trợ cấp/ người nghèo hoặc cận nghèo là 500.000 đồng/ tháng, vượt qua mức chuẩn nghèo rồi.

Thế thì, nếu số tiền xóa đói, giảm nghèo được sử dụng hiệu quả, đáng lẽ Việt Nam không còn số hộ trong diện nghèo nữa mới đúng. Vậy nguyên nhân do đâu mà số hộ nghèo vẫn còn cao như hiện tại ?

Theo VTV online, chỉ có khoảng hơn 30% số tiền này được sử dụng để đầu tư phát triển tức là đầu tư trực tiếp cho công tác xóa đói giảm nghèo; còn hơn 60% còn lại tương đương với 54 nghìn tỷ/ năm được chi trả cho công tác sự nghiệp (bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch, xây dựng phương án, điều tra, đánh giá, nghiên cứu, triển khai kế hoạch...xóa đói giảm nghèo). Con số này ước tính gấp hơn 20 lần lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong năm 2013.

Nếu tỷ lệ trên chính xác thì đây thực sự là con số khổng lồ, đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo quá tốn kém mà hiệu quả đạt được lại chưa tương xứng với chi phí bỏ ra. 

Có lẽ, các cơ quan chức trách cần rà soát lại hiệu quả sử dụng chi phí và phương thức xóa đói giảm nghèo, khắc phục tình trạng hiện tại. 

Hải Thanh

thuydtt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên