MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sfone – “con ma nhà họ hứa”?

29-06-2013 - 08:49 AM |

Cực chẳng đã, người lao động  từng làm việc tại SFone (Trung tâm điện thoại CDMA thuộc Cty CP bưu chính viễn thông Sài Gòn -  SPT) một lần nữa tụ tập trước trụ sở chính của công ty tại 199 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP HCM) để yêu cầu trả sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), tiền lương, trợ cấp thôi việc…

Từ hôm 27/6, rất nhiều người lao động (NLĐ) đã hẹn nhau đến 199 Điện Biên Phủ, mang theo các văn bản của tòa án, đề nghị thi hành án, văn bản “hứa hẹn” của SPT… làm bằng chứng để đòi quyền lợi. Tuy nhiên, cuối cùng mọi người lại nhận được sự thất vọng.

Như PLVN đã phản ánh: Vào tháng 9/2001, SPT đã mở thêm Trung tâm Điện thoại di động SFone, nhưng làm ăn thất bại, khiến hơn 200 NLĐ bị mất việc. Cty SPT nợ lương và nợ BHXH của NLĐ lên tới 43 tỉ đồng, khiến hàng trăm NLĐ không được chốt sổ BHXH không thể đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp….

Anh Luyện, một nhân viên lâu năm bày tỏ, Cty liên tục đưa ra lộ trình, hứa, rồi thất hứa, kéo dài đã nhiều năm nay. Bản thân anh Luyện đã khởi kiện SPT ra tòa án quận Bình Thạnh, tòa xử anh Luyện thắng kiện, Cty SPT phải trả lương, trả sổ, các chế độ cho anh Luyện với số tiền hơn 90 triệu đồng. 

Sau đó anh Luyện nhận được 4 thư mong thông cảm của SPT và cam kết thanh toán các chế độ, sổ BHXH nhưng rồi đâu lại vào đấy. Theo thống kê sơ bộ, hiện SPT nợ mỗi NLĐ gần 100 triệu đồng, người ít cũng vài chục triệu.

Chiều 27/6, làm việc với NLĐ và đại diện các cơ quan chức năng ông Lê Nhật Nguyên, Phó Tổng giám đốc Cty SPT lại tiếp tục hứa “ngày 10/7 tới, lãnh đạo Cty sẽ… họp bàn và đưa ra lộ trình trả lương, giải quyết quyền lợi cho NLĐ”. Điệp khúc này khiến tập thể NLĐ hết sức thất vọng. “Hồi xưa tôi có đọc cuốn truyện “Con ma nhà họ Hứa, nay không ngờ “con ma họ hứa” này lại vận đúng vào mình”, một người lao động chưa chát pha trò.

Trước đó SPT cũng đã bị cơ quan BHXH Tp.HCM kiện ra tòa, sau đó đề nghị cơ quan Thi hành án buộc truy đóng số tiền nợ BHXH, BHYT hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đến giờ SPT vẫn không chịu đóng.

Theo Lam Sơn

duchai

Pháp luật Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên