MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự rùng rợn tại các mỏ than chết chóc ở Trung Quốc

26-05-2013 - 13:23 PM |

Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Chính than khiến vấn nạn ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn ở Trung Quốc, nơi được cho là sở hữu các mỏ than nguy hiểm nhất thế giới, cướp đi tính mạng của hàng ngàn thợ mỏ mỗi năm.

Để chống lại sự sụt giảm giá than thời gian gần đây, ngành công nghiệp than nước này đã yêu cầu Chính phủ hạn chế việc nhập khẩu than vào nội địa để có thể kiểm soát chất lượng. Một số người thì cho rằng sự sụt giảm giá than đang diễn ra không phải do tình trạng thừa nguồn cung ứng, mà là do thiếu hụt nhu cầu.

Nhưng với tốc độ công nghiệp hóa vẫn tiếp tục tăng nóng ở Trung Quốc, tầm quan trọng của than thực sự sẽ khó có thể giảm trong những năm tới.

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Quốc gia này 'ngốn' đến 21% năng lượng được sử dụng trên toàn cầu.

Trung Quốc cũng là nước sản xuất than lớn nhất thế giới, chiếm hơn 40% sản lượng than toàn cầu.

Việc sử dụng than ở Trung Quốc đã tăng 200% chỉ trong một thập kỷ vừa qua. 

Trên thực tế, Trung Quốc cũng là nước nhập khẩu than lớn nhất thế giới.

Quá trình công nghiệp hóa quá nhanh và sự lên ngôi của tầng lớp trung lưu đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tiêu thụ năng lượng.

Các khu vực công nghiệp tiêu thụ đến 70% lượng năng lượng tiêu hao của cả nước.

Công nhân thường xuyên có mặt trên khắp các bãi mỏ, sử dụng các công cụ thô sơ nhất có thể để khai thác than.

Một người đàn ông nằm nghỉ sau khi tìm kiếm loại than có thể dùng được trên một bãi chứa than.

Công nghiệp than ở Trung Quốc là một trong những ngành nguy hiểm nhất trên thế giới.

Năm 2011, số người tử vong trong các tai nạn mỏ than ở nước này vào khoảng 2000 người, đã giảm so với mức 7000 người năm 2002.

Nhưng một số nguồn tin khác cho biết con số này lên đến gần 20.000 mỗi năm.

Và những số liệu này không tính đến các điều kiện khắc nghiệt khác như "phổi bị đen hay các bệnh phổi khác" mà các thợ mỏ đang gặp phải ngày càng nhiều.

Các thợ mỏ đang tắm sau ca làm việc của họ.

Than cũng là một thành tố lớn góp phần vào vấn nạn ô nhiễm môi trường của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa sẽ làm nhiều hơn nữa để giảm bớt ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Các nhà máy than là mối nguy hiểm cho người dân địa phương. Tại đây, một người dân đang chăn cừu ở gần các vỉa đá hết giá trị của một nhà máy sản xuất than.

Quốc gia này đang xem xét việc cải tạo để có chất lượng cao hơn so với than nhập khẩu với kỳ vọng giảm ô nhiễm và thúc đẩy việc tăng giá than.

Trung Quốc cũng đang tìm cách giảm lượng khí thải carbon vào năm 2016.

Nhu cầu than của Trung Quốc được cho là sẽ chậm lại từ năm 2013 và tiếp tục giảm nhẹ trong những năm tới.

Tuy nhiên, sự phong phú và màu mỡ của tài nguyên này có thể khiến nó sẽ vẫn tiếp tục là "nguồn năng lượng thống trị ở Trung Quốc.

Bạch Dương

kyanh

BusinessInsider

Trở lên trên