MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự trỗi dậy của Phú Quốc

Được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, cùng với sự nỗ lực đầu tư của nhiều “ông lớn” địa ốc Phú Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, dần biến giấc mơ Phuket thành hiện thực.

Tóm tắt

Sau Vinpearl, hàng loạt dự án khác bắt đầu mọc lên như Sonasea Villas & Resort, Grand World, The Shell, Khu vườn bách thú hoang dã Vinpearl Safari, sân golf; Khu nghỉ dưỡng J.W Mariott, Ritz-Carlton Resort & Spa, Premier Village Phú Quốc Resort, The Sebel…Nhiều chuyên gia nhận định, Phú Quốc sẽ “cất cánh” trong tương lai không xa để biến giấc mơ Phuket, Bali của Việt Nam thành hiện thực. 


Giấc mơ thiên đường nghỉ dưỡng của khu vực

Tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng của Phú Quốc không phải bây giờ mới nói đến. Cách đây 10 năm, những tỷ phú đô-la thế giới đã tìm đến đây với lời đề nghị đầu tư hàng tỷ USD vào Phú Quốc. Có thể kể tới như nhà đầu tư Mỹ Rockingham với dự án quy mô 1.000ha tổng mức đầu tư 1 tỷ USD, không lâu sau đó là Trustee Suisee của Thụy Sỹ với dự án Asian Pearl có giá trị đầu tư lên tới 2,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, sự khủng hoảng tài chính toàn cầu sau đó đã khiến những nhà đầu tư này đã không thực hiện được giấc mơ ở Phú Quốc. Tuy nhiên, với vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên ưu đãi với nước biển ấm áp quanh năm, những bãi biển hoang sơ màu ngọc bích cùng những khu rừng nguyên sinh được bảo tồn nguyên vẹn…Phú Quốc được Chính phủ rất quan tâm thu hút đầu tư, quy hoạch đồng bộ và hiện đại ngay từ đầu hòn đảo hoang sơ, ít người biết tới  này nhằm biến thành một địa điểm ưa thích của khách phương Tây, thậm chí không thua kém gì Phuket hay Bali.

Bước ngoặt của Phú Quốc bắt đầu từ năm 2010 khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc tầm nhìn 2030. Thay vì nhà đầu tư nước ngoài chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” thì nhiều tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam như Vingroup đã đổ bộ vào Phú Quốc. Câu chuyện đầu tư ở Phú Quốc lại sôi sục với những dự án tầm cỡ khu vực.

Đến với Phú Quốc những ngày này, khách du lịch không lo ngại đến vấn đề phòng ốc bởi những khách sạn quy mô nhỏ, không có hoạt động vui chơi giải trí nào vào buổi tối,…mà thay vào đó là khu nghỉ dưỡng 5 sao, khu vui chơi giải trí sôi động.

Bởi cuối 2014 dự án nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của Vinpearl Phú Quốc Resort đã được hoàn thành với 750 phòng cùng nhiều hạng mục khác như trung tâm hội nghị quốc tế, sân Golf, khu giải trí hiện đại - Vinpearl Phú Quốc, được Vingroup đầu tư ở phía Bắc đảo.

Đến nay, Vingroup đang cho thấy họ là nhà tạo lập thị trường một cách toàn diện ở khu vực này khi vừa khánh thành Giai đoạn 2 - Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf quy mô 402 phòng khách sạn và 220 biệt thự tiêu chuẩn quốc tế cuối tháng 10. Giai đoạn 3 là các biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Vinpearl Phú Quốc Villa sẽ hoàn thiện vào tháng 12/2016.

Sau khi những dự án của Vingroup đi vào hoạt động, thì ngay lập tức đã tạo hiệu ứng đầu tư, phát triển. Các nhà đầu tư khác cũng nhanh chóng triển khai dự án như BIM Group với dự án Crowne Plaza , Công ty Long Điền với dự án Grand World, CEO Group với Sonasea Villas & Resort, Sun Group với loạt dự án nghìn tỷ,...

Phía Bắc đảo-Trung tâm du lịch sinh thái mới

Phú Quốc càng trở nên xứng tầm là thiên đường nghỉ dưỡng tầm cỡ của khu vực, với dự báo đón khoảng 2-3 triệu lượt/năm vào 2020, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 35-40%, quy hoạch đảo Phú Quốc cũng đã được điều chỉnh và thông qua, với điểm đáng chú ý nằm ở phía Bắc đảo.

Đó là những bổ sung khu vui chơi giải trí tổng hợp có casino về khu Gành Dầu (cạnh dự án Vinpearl); dự án vui chơi giải trí tổng hợp và sân golf quy mô 2.090ha; chuyển khu đất 102ha sân golf thành khu du lịch sinh thái ở Cửa Cạn,…

Cùng với việc quy hoạch đồng bô đó, Phú Quốc đang vươn lên mạnh mẽ nhờ những tập đoàn lớn như Vingroup đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình lớn. Đó là Bệnh viện quốc tế Vinmec đã hoàn thành, Công viên giải trí Vinpearl Land; Vinpearl Golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế…Đặc biệt, cuối năm nay, Vinpearl sẽ đưa vào hoạt động Công viên Chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã Vinpearl Safari đầu tiên tại Việt Nam, dự kiến đón 8.000 lượt khách/ngày;

Tập đoàn này hiện đang xúc tiến xây dựng một TTTM và khu nhà kính chuyên cung cấp các loại rau sạch, phục vụ khách tham quan cũng như đang đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc.

Việc quy hoạch cũng như đầu tư đồng bộ ngay từ đầu là sự khác biệt giữa Phú Quốc và những địa danh du lịch khác như Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Mũi Né, Hạ Long,…mà những địa phương này khó có thể làm được. Bên cạnh đó, được quy hoạch có tuyến giao thông chính ven bờ biển, nên hầu hết bãi tắm ở Phú Quốc được sử dụng chung cho cộng đồng khách du lịch, phía sau bãi tắm mới là các resort nghỉ dưỡng.

Do vậy, nhiều nhà chuyên môn nhận định đây là điểm mấu chốt để Phú Quốc có thể phát triển tương tự như những nơi du lịch sầm uất, nổi tiếng trên thế giới như Bali, Phuket hay Hawaii.

Kiều Thuật

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên