MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan tuyên bố giải tán Quốc hội

09-12-2013 - 10:55 AM |

“Chính phủ không muốn đất nước và người dân phải chịu thêm tổn thất”, bà Yingluck nói trong bài phát biểu được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử mới trong bối cảnh những người biểu tình chống chính phủ bắt đầu tập hợp về Tòa nhà chính phủ để hối thúc bà Yingluck từ chức. 

Chính phủ không muốn đất nước và người dân phải chịu thêm tổn thất, bà Yingluck nói trong bài phát biểu được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. “Trả lại quyền lực cho cử tri cũng đồng nghĩa với dân chủ. Chúng tôi muốn tất cả các bạn nhìn thấy tầm quan trọng của bầu cử”, bà Yingluck nói. 

Những người biểu tình bắt đầu diễu hành tới văn phòng của bà Yingluck muốn hệ thống dân chủ của Thái Lan được thay thế bằng một hội đồng không do dân bầu. Trước đó, phe đối lập đã khẳng định biểu tình sẽ không chấm dứt kể cả khi bà Yingluck từ chức hoặc giải tán quốc hội. Mục tiêu của họ là chấm dứt ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đối với hệ thống chính trị Thái Lan. 

Hôm qua, các lãnh đạo đối lập đã đồng loạt từ chức để tham gia biểu tình. Người lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban tuần trước đã tuyên bố sẽ chấm dứt biểu tình nếu như không đạt được mục tiêu. 

Giải tán quốc hội sẽ không thể ngăn chúng ta diễu hành đến tòa nhà chính phủ”, Satit Wonghnongtaey – một lãnh đạo khác của nhóm biểu tình – nói với những người tụ tập tại Tượng đài Dân chủ ngày hôm nay. 

Satis khẳng định giải tán quốc hội chỉ là một trong các mục tiêu. Bà Yingluck và các bộ trưởng vẫn có quyền lực trong tay. 

Theo điều 108 trong Hiến pháp Thái Lan, bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 45 – 60 ngày sau khi Hạ viện giải tán

Chỉ số SET của TTCK Thái Lan đã giảm 1,6% kể từ đầu quý IV tới nay, hướng tới 3 quý giảm liên tiếp. Đây sẽ chuỗi giảm dài nhất kể từ 2009. Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5,53 tỷ USD kể từ đầu năm – mạnh nhất từ trước tới nay. 

Đồng baht đảo chiều sau thông báo của bà Yingluck, tăng 0,1%, lên 32,13 baht/USD vào lúc 9h35 theo giờ Bangkok. 


Theo Thu Hương

thuyntt

CafeF/Trí Thức Trẻ/Bloomberg

Trở lên trên