MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới thiệt hại 130 tỷ USD vì thảm họa trong năm 2013

19-12-2013 - 10:00 AM |

Ngày 18-12, hãng tái bảo hiểm Thụy Sĩ Swiss Re công bố báo cáo khẳng định trong năm 2013, thế giới thiệt hại khoảng 130 tỷ USD vì thảm họa tự nhiên.

Theo hãng tin AFP, Swiss Re cho biết con số này giảm mạnh so với mức 196 tỷ USD của năm 2012, năm mà thảm họa đáng kể nhất là siêu bão Sandy ở Mỹ. Tuy nhiên, số người chết do thiên tai tăng vọt lên 25.000 người, so với mức 14.000 của năm 2012.

Swiss Re cho biết siêu bão Haiyan đánh vào Philippines là thảm họa giết nhiều người nhất với hơn 7.000 người thiệt mạng. Hãng AIR Worldwide ước tính tổng thiệt hại kinh tế từ siêu bão Haiyan là 6,5-14,5 tỷ USD.

Theo Swiss Re, ngành bảo hiểm toàn cầu sẽ chỉ phải chi trả 44 tỷ USD cho các thiệt hại từ thiên tai trong năm 2013, thấp hơn nhiều so với mức 81 tỷ USD của năm ngoái.

Thảm họa khiến ngành bảo hiểm tốn tiền nhất là trận lũ lịch sử hồi tháng 6 ở Đức, CH Czech và các nước lân cận tại trung Âu, gây thiệt hại kinh tế 18 tỷ USD. Ngành bảo hiểm phải chi trả 4 tỷ USD cho các tài sản được bảo hiểm.

Trong năm 2013, các trận bão lớn như Andreas, Christian và Xavier đánh vào châu Âu cũng gây thiệt hại lớn. Mưa lũ, ngập lụt cũng xảy ra ở Canada, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Nam Phi và Argentina.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG

thuyntt

Tuổi trẻ

Trở lên trên